Từ 30/11: Bắc Bộ trời rét, Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa to

29/11/2020 17:51

Từ ngày 30/11 đến 8/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét về đêm và sáng, ngày nắng gián đoạn; riêng Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa to đến rất to và dông từ ngày 30/11 đến 1/12.

Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 30/11 đến 8/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét về đêm và sáng, ngày nắng gián đoạn; riêng Trung Bộ có và Tây Nguyên có mưa to đến rất to và dông từ ngày 30/11 đến 1/12.

Dự báo các khu vực từ ngày 30/11 đến ngày 8/12, phía Tây Bắc Bộ trời rét, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; từ ngày 6-8/12, trời rét về đêm và sáng.

Phía Đông Bắc Bộ trời rét, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; từ ngày 6-8/12, trời rét về đêm và sáng.

Thủ đô Hà Nội trời rét, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế từ ngày 30/11 đến 1/12, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét. Từ ngày 2/12 đến 5/12, phía Bắc trời rét, có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Từ ngày 6/12 đến 8/12, có mưa vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ ngày 30/11 đến 1/12, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 2/12 đến 8/12, phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên từ ngày 30/11 đến 8/12 có mưa rào và dông vài nơi; ngày 1/12 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ từ ngày 30/11 đến 8/12 có mưa rào và dông vài nơi; ngày 1/12 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo, người dân ra đường cần chuẩn bị áo ấm và giữ cơ thể ấm, tránh cảm lạnh.

Để đảm bảo sức khỏe cho đàn vật nuôi trong thời gian mưa rét, các chuyên gia nông nghiệp khuyến cáo nông dân không thả rông đàn trâu bò; trong thời gian rét đậm, rét hại chú ý dùng bạt che chuồng trại, dùng rơm rạ ủ ấm cho vật nuôi, bảo đảm nguồn thức ăn xanh, bổ sung thêm các loại thức ăn như cám, gạo, ngô, tinh bột để đủ dinh dưỡng cho vật nuôi phát triển.

Theo PV
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Từ 30/11: Bắc Bộ trời rét, Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa to

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO