Tứ đại Thiên vương Hong Kong: Ba thập kỷ xưng bá khắp làng giải trí châu Á

Minh Tuấn (theo Scmp, chinesepopculture) 14/02/2022 13:40

30 năm trước, một tờ báo tên tuổi ưu ái gọi tên bốn nam tài tử thống trị Cantopop, âm nhạc đại chúng tiếng Quảng Đông, thời bấy giờ với danh xưng mỹ miều - “Tứ đại Thiên vương" Hong Kong (Trung Quốc). Cho đến tận ngày nay, chưa một hậu bối nào có thể vượt qua bốn bức tường thành của làng giải trí xứ Cảng Thơm. 

Tứ đại Thiên vương Hong Kong (Trung Quốc) (từ trái qua): Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành, Trương Học Hữu và Lê Minh. Photo: @leonlaifansclub / Instagram.

Tuy đã qua thời kỳ hoàng kim, bốn tượng đài âm nhạc Cantopop vẫn luôn chiếm chọn một vị trí đặc biệt trong trái tim, không chỉ đối với những người hâm mộ từ “kỷ nguyên vàng”, mà còn là lớp trẻ ngày nay - minh chứng hùng hồn nhất cho câu nói “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi".

Có câu nói: “Trong Tứ đại Thiên Vương, Quách Phú Thành là Vũ Vương (ông hoàng nhảy múa), Lưu Đức Hoa là Ánh Đế (thiên tài điện ảnh), Trương Học Hữu là Ca Thần (giọng ca trời phú), Lê Minh là Vương Tử (nam thần điển trai)”. Sau vài thập kỷ, người có cuộc sống hôn nhân và sự nghiệp viên mãn, người vẫn chênh vênh, cô độc ở tuổi ngũ tuần.

Bốn tài tử từng một thời "oanh tạc" làng giải trí châu Á. Ảnh: SCMP.

Lưu Đức Hoa - Tài tử hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ

Sau khi tham gia chương trình đào tạo nghệ sĩ TVB năm 1981, nam diễn viên nhanh chóng nổi tiếng với vai diễn trong Săn diều hâu. Tài tử sinh năm 1961 sau đó đóng phim như Lộc đỉnh ký, Thần điêu đại hiệp. Thập niên 1980, Lưu Đức Hoa được xếp vào hàng ngũ hổ tướng TVB, đứng cạnh Miêu Kiều Vỹ, Thang Trấn Nghiệp, Huỳnh Nhật Hoa và Lương Triều Vỹ.

Năm 1985, Lưu Đức Hoa rời TVB vì vấn đề hợp đồng. Anh tiếp tục sự nghiệp với vai trò ca sĩ. Theo SCMP, album đầu tay của anh không gây tiếng vang. Nhờ sự cố gắng, Lưu Đức Hoa chính thức trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất của dòng nhạc Cantopop.

Lưu Đức Hoa - Thiên vương có sự nghiệp thành công nhất. Photo: @andylauxofficial / Instagram.

Năm 1990, album nổi tiếng Would It Be Possible mang về cho nam ca sĩ giải thưởng Top 10 Bài hát vàng của RTHK. Từ đó đến năm 2007, mỗi năm nam ca sĩ đều nhận ít nhất một giải thưởng âm nhạc của đài RTHK. Theo SCMP, Lưu Đức Hoa hiện giữ kỷ lục Guinness thế giới Nam nghệ sĩ dòng nhạc Cantopop giành được nhiều giải thưởng nhất.

Bên cạnh thành công trong âm nhạc, Lưu Đức Hoa tiếp tục sự nghiệp phim ảnh. Nhờ vai Dương Quá trong Thần điêu đại hiệp và bộ phim hành động Bước chân lạc lối, Lưu Đức Hoa nổi tiếng khắp châu Á. Sự nghiệp diễn xuất của anh sau đó được ghi nhận với Vô gian đạo, Đại hòa thượng…

Năm 1991, Lưu Đức Hoa thành lập công ty sản xuất phim Teamwork Motion Pictures. Công ty đứng sau những tác phẩm đoạt nhiều giải thưởng như Made in Hong Kong, series Sóng dữ.

Một phân cảnh trong bộ phim Sóng dữ 2 có sự xuất hiện của tài tử Lưu Đức Hoa. Photo: Handout.

Theo SCMP, Lưu Đức Hoa có sự nghiệp thành công nhất trong Tứ đại Thiên vương. Ngoài Hong Kong (Trung Quốc), nam diễn viên được công nhận khi bắt tay vào lĩnh vực sản xuất phim ở Trung Quốc Đại lục. Tài tử nổi tiếng hiện giữ kỷ lục Guinness thế giới về Người nổi tiếng đạt 10 triệu lượt theo dõi nhanh nhất trên Douyin (nền tảng tương tự Tiktok) với 12 giờ 22 phút.

Bên cạnh đó, cuộc hôn nhân của anh với Chu Lệ Thiên cũng được mọi người ngưỡng mộ. Chu Lệ Thiên không chỉ là người vợ khiến Lưu Đức Hoa tự hào mà con còn là mẫu hình phụ nữ lý tưởng, biết an phận, luôn nghiêm khắc với bản thân và luôn bên cạnh chồng vượt qua giông tố cuộc đời.

Tuy thời hoàng kim đã qua, độ “phủ sóng" của Thiên vương là không thể bàn cãi. Ảnh: Mimnews.

Quách Phú Thành - Ông hoàng vũ đạo

Sau khi bị sa thải khỏi công ty kim hoàn năm 19 tuổi, Quách Phú Thành tham gia khóa đào tạo vũ công của TVB và lập tức được công nhận tài năng.

Anh khởi đầu sự nghiệp với tư cách vũ công, tham gia vào nhiều MV, các chương trình tạp kỹ. Với gương mặt điển trai, Quách Phú Thành sau đó được giao cho các vai nhỏ trong TVB. Đến khi xuất hiện trong một quảng cáo xe máy tại Đài Loan, Quách Phú Thành nổi tiếng toàn châu Á.

Quách Phú Thành - “vũ vương" của dòng nhạc Cantopop. Photo: Handout.

Anh sau đó lấn sân sang sự nghiệp âm nhạc. Với những bước nhảy điêu luyện và giọng hát ấn tượng, Quách Phú Thành cùng các đồng nghiệp giành nhiều giải thưởng âm nhạc lớn và đứng đầu dòng nhạc Cantopop.

Theo SCMP, phong cách của “vũ vương” Quách Phú Thành chịu nhiều sự ảnh hưởng của Michael Jackson. Ngoài thành tích trong âm nhạc, anh từng giành giải thưởng về vũ đạo, lập kỷ lục Guiness thế giới với màn trình diễn nhảy trên bục xoay 450 độ lớn nhất thế giới.

Trong lĩnh vực diễn xuất, Quách Phú Thành hai lần giành giải Ảnh đế Kim Mã qua Tam xá khẩuPhụ tử. Anh cũng đã giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Kim Tượng 2016 với vai diễn thám tử điều tra trong Đạp huyết tầm mai.

Quách phú Thành thả mình trong buổi hòa nhạc năm 2016 của mình. Ảnh: Faye Liu.

Theo SCMP, một trong những vai diễn nổi bật gần đây của Quách Phú Thành là Bowen Tung trong I'm Livin 'It (2019). Bộ phim giúp tài tử Hong Kong (Trung Quốc) giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Đông Á - London lần thứ 4.

Tình trường của Quách Phú Thành gặp không ít thị phi sóng gió. Sau mối tình 7 năm với Hùng Đại Lâm, thì cuối cùng Quách Phú Thành cũng tìm được bến đỗ với người mẫu Phương Viện, nhỏ hơn anh 23 tuổi. Nhiều thập kỷ trôi qua, tên tuổi của Quách Phú Thành đến nay vẫn còn sức hút đối với khán giả. Năm 2016, anh đã tổ chức 15 đêm diễn concert và đêm nào cũng kín bưng khán giả. Dù lớn tuổi nhưng dường như những bước nhảy của anh vẫn còn khiến khán giả không khỏi rời mắt.

Nam tài tử vẫn hoạt động hết công suất trong lĩnh vực điện ảnh. Ảnh: Media Asia Film.

Trương Học Hữu - Giọng ca thiên bẩm

Năm 1984, Trương Học Hữu chỉ là nhân viên văn phòng. Anh sau đó giành chiến thắng trong cuộc thi hát và bắt đầu tham gia showbiz. Giai đoạn 1985-1998, Trương Học Hữu là một trong những nghệ sĩ Hong Kong (Trung Quốc) có album bán chạy nhất thế giới. Nam ca sĩ từng hợp tác với nhóm nhạc huyền thoại Earth, Wind & Fire để thu âm ca khúc kinh điển Everyday is Christmas.

Năm 2010, với hơn 2 triệu lượt bán vé tại 105 địa điểm ở 61 thành phố, tour diễn của nam ca sĩ được Kỷ lục Guinness thế giới công nhận là Chuyến lưu diễn có nhiều khán giả nhất trong 12 tháng.

Trương Học Hữu sở hữu giọng ca đẹp nhất trong số Tứ đại Thiên vương xứ Cảng. Ảnh: @Friday / instagram.

Ngoài thành tựu trong âm nhạc, Trương Học Hữu còn là ngôi sao điện ảnh. Nam diễn viên nổi tiếng toàn châu Á qua các phim như Trường học bá vương, Đông tà tây độc, Vượng Giác Ca môn… Anh đạt được nhiều giải thưởng khi lấn sân sang điện ảnh.

Theo SCMP, khác với các thành viên của Tứ đại thiên vương, Trương Học Hữu chưa từng đóng vai chính trong phim truyền hình sau hơn 30 năm. Hiện tại, anh vẫn đều đặn đi hát. Trong thời gian diễn ra Olympic Tokyo 2020, tài tử Hong Kong phát hành ca khúc Ý nghĩa của sự kiên trì để cổ vũ các vận động viên.

Trương Học Hữu đánh dấu sự trở lại của mình với tư cách là ca sĩ khách mời trong chương trình Miss Hong Kong (Trung Quốc) sau gần 20 năm. Ảnh: SCMP.

Hiện tại dù đã bước sang tuổi ngũ tuần nhưng Trương Học Hữu vẫn là tượng đài trong lòng khán giả vì tài năng ca hát không hề giảm sút mà vẫn sống mãi theo thời gian. Bên cạnh đó, cuộc sống hôn nhân viên mãn hạnh phúc của Trương Học Hữu cùng người vợ - nữ diễn viên La Mỹ Vy khiến ai cũng ngưỡng mộ.

La Mỹ Vy là người phụ nữ cùng Trương Học Hữu trải qua bao sóng gió cuộc đời và cuộc hôn nhân hơn 30 năm vẫn giữ được lửa khiến ai cũng mong muốn có được người chồng như anh.

Nam danh ca trình diễn bài hát kinh điển làm nên tên tuổi của anh - Nụ hôn ly biệt. Ảnh: SupChina.

Lê Minh - Nam thần điển trai nhất

Thuở chưa vào showbiz, Lê Minh là nhân viên kinh doanh cho một công ty điện thoại di động. Sau đó, anh giành giải á quân trong cuộc thi Tài hoa tân tú năm 1986. Giọng hát của Lê Minh sau đó được nhiều công ty để ý, trong đó có Polygram.

Album đầu tay Leon của Lê Minh thành công vang dội, đưa nam ca sĩ trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất Hong Kong (Trung Quốc). Giống với các thành viên của Tứ đại thiên vương, Lê Minh liên tiếp giành giải thưởng quan trọng của âm nhạc xứ Cảng Thơm.

Lê Minh - Thiên vương điển trai nhất trong bộ tứ huyền thoại. Ảnh: Sohu.

Trong sự nghiệp, thành tích đáng chú ý nhất của Lê Minh là nghệ sĩ nói tiếng Quảng Đông đầu tiên có bài hát tiếng Hàn lọt vào Top 10 bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc. Anh cũng là nghệ sĩ đầu tiên của Hong Kong tham gia Asia Song Festival tại Hàn Quốc năm 2004.

Xuất phát điểm là ca sĩ nhưng sau đó Lê Minh nổi tiếng khi đóng phim truyền hình. Với vai diễn trong Đời không nuối tiếc (đóng cùng Châu Hải My), nam diễn viên được biết đến toàn châu Á. Vai diễn nhận được một số giải thưởng. Bài hát Eighteen Springs City of Glass do nam ca sĩ trình bày trong phim cũng đạt nhiều giải thưởng.

Sự nghiệp của Lê Minh vẫn trải đầy hoa hồng kể cả 30 năm đã trôi qua. Ảnh: Deezer.

Tại Trung Quốc, Lê Minh là nghệ sĩ chuyên làm từ thiện. Nam diễn viên từng hợp tác với UNICEF trong dự án xóa bệnh bại liệt. Anh cũng là nghệ sĩ Hong Kong (Trung Quốc) đầu tiên được bổ nhiệm làm đại sứ thiện chí của UNICEF.

Lê Minh là thiên vương duy nhất trong số 4 người hiện tại vẫn sớm tối một mình. Anh từng trải qua nhiều cuộc tình, nhưng trong số đó cuộc tình với Thư Kỳ là tốn nhiều giấy mực của báo giới nhất. Sau đó đến cuộc hôn nhân đầy thị phi với Lạc Cơ Nhi và cuối cùng thì họ cũng đã ly hôn vào năm 2012.

So với cuộc sống viên mãn của anh em thiên vương, thì Lê Minh ở tuổi ngũ tuần lại chênh vênh và cô đơn hơn rất nhiều. Ở tuổi ngũ tuần, phong độ của Lê Minh cũng sa sút, hình ảnh Vương Tử năm nào giờ chỉ còn trong ký ức của người hâm mộ.

Khác với ba người đồng nghiệp thân thiết, Lê Minh vẫn lẻ bóng một mình ở tuổi 55. Ảnh: SCMP.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tứ đại Thiên vương Hong Kong: Ba thập kỷ xưng bá khắp làng giải trí châu Á

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO