Từ Hải Dương trở về nhưng lại khai báo gian dối để trốn cách ly

Đình Minh 23/02/2021 16:37

Mặc dù trở về từ tâm dịch Hải Dương thế nhưng chị B.T.H đã khai báo gian dối rằng mình trở về từ Thái Bình nhằm trốn cách ly.

Ngày 23/2, thông tin từ UBND xã Ninh Mỹ (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) cho biết, UBND xã đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng đối với trường hợp khai báo y tế không trung thực nhằm trốn tránh cách ly.

Cụ thể, vào ngày 11/2 (tức ngày 30 Tết) chị B.T.H (34 tuổi) cùng con là B.X.P trú tại thôn Cúc Bồ, xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương về quê ăn Tết tại thôn Vinh Viên, xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư.

Biết mình trở về từ vùng có dịch sẽ phải cách ly tập trung nên chị H đã tới Trạm y tế xã Ninh Mỹ khai báo đi từ tỉnh Thái Bình về địa phương ăn Tết. Ngày 12/2, (mùng 1 Tết), chồng và con gái chị H từ tỉnh Hải Dương về thôn Vinh Viên, xã Ninh Mỹ cùng ăn Tết. Ngày 17/2, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Ninh Mỹ phát hiện hành vi khai báo y tế không trung thực của chị H và đã đề xuất cơ quan y tế lấy mẫu, thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, trên địa bàn huyện Hoa Lư có gần 200 trường hợp trở về từ các địa phương có dịch. Công an huyện đã phối hợp với ngành chức năng cách ly các trường hợp theo quy định. Từ cuối tháng 1/2021 đến nay, Công an huyện Hoa Lư đã xử phạt 2 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, với mức phạt 2 triệu đồng/người.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Từ Hải Dương trở về nhưng lại khai báo gian dối để trốn cách ly

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO