‘Tự hào Thành phố mang tên Bác’

Hồng Phúc 03/07/2020 07:10

Tối 2/7, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP HCM), Ban Tổ chức các ngày lễ lớn TP HCM, Sở Văn hóa - Thể thao TP, Trung tâm ca nhạc nhẹ TP và các đơn vị phối hợp đã khai mạc Chương trình nghệ thuật “Tự hào Thành phố mang tên Bác”.

Chương trình nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện kỷ niệm 44 năm ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình được thể hiện dưới nhiều chương chủ đề, như “Có một thời như thế” (không gian hào hùng của thời khói lửa bom đạn); chủ đề “Thành phố đón bình minh” và “Khát vọng thành phố trẻ” (về thời kỳ đổi mới và phát triển, hội nhập của TP HCM trong những năm qua).

Theo ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM, chương trình “Tự hào Thành phố mang tên Bác” mang ý nghĩa đặc biệt đúng vào dịp TP HCM kỷ niệm 44 năm ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Do đó, BTC đã mời nhiều nghệ sĩ có tên tuổi tham gia đêm nhạc nghệ thuật như NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Trọng Phúc, NSƯT Ngọc Đợi, NSƯT Hạnh Thúy, Cẩm Vân, Trọng Hiếu, Ái Phương, Võ Hạ Trâm, Thanh Sử, nghệ sĩ Hữu Nghĩa,...

Các ca khúc nhằm tôn vinh sự phát triển, hội nhập của TP HCM trong 44 năm, với các tác phẩm: Tiếng hát từ thành phố mang tên Người; Thành phố tình yêu và nỗi nhớ; Tình ca tuổi trẻ; Một đời người một rừng cây;...

Ngoài ra, là nhiều ca khúc biểu diễn từ tân nhạc đến tân cổ giao duyên, múa xiếc, thể thao nghệ thuật, kịch nói,…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ‘Tự hào Thành phố mang tên Bác’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO