Từ thông tin của Báo Đại Đoàn Kết, giải cứu 2 cá thể Vọoc chà vá chân xám

Thanh Tùng 26/02/2017 17:19

Sáng 26/2, tiếp nhận thông tin về 2 cá thể Vọoc chà vá chân xám (danh pháp khoa học: Pygathrix cinerea - trong danh mục cực kỳ nguy cấp, nguy cơ tuyệt chủng mức CR) do PV Báo Đại Đoàn Kết cung cấp, ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên đã trực tiếp chỉ đạo Hạt Kiểm lâm TP Tuy Hòa thực hiện các bước cần thiết để bàn giao nhanh nhất 2 cá thể Vọọc chà vá chân xám (1 mẹ, 1 con với tổng trọng lượng 5 kg) cho tổ chức cứu hộ chuyên nghiệp.

2 cá thể Vọọc chà vá chân xám (1 mẹ, 1 con) được chăm sóc tại nhà ông Nguyễn Quang Đăng. Ảnh Thanh Tùng.

2 cá thể Vọoc chà vá chân xám nói trên được ông Nguyễn Quang Đăng là chủ gara ô tô trên đường Lê Duẩn, TP Tuy Hòa mua lại của một người không rõ tung tích - khi người này đem đến bán tại quán nhậu trên địa bànTP nhằm mục đích tìm nơi cứu hộ.

Voọc chà vá chân xám là loài đặc hữu của Việt Nam, phân bố tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai.

Theo một thống kê năm 2016, quần thể bầy đàn Vọoc chà vá chân xám tại các khu vực nói trên dao động từ 500 đến 700 con.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Từ thông tin của Báo Đại Đoàn Kết, giải cứu 2 cá thể Vọoc chà vá chân xám

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO