Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ tỷ lệ lương hưu?

PV (theo VGP) 06/09/2019 07:00

Bà Bùi Thị Liễu (TP HCM) sinh tháng 10 năm 1966, làm thủ quỹ tại Ngân hàng. Bà Liễu định xin nghỉ hưu trước tuổi do bị tai nạn lao động, làm giảm khả năng lao động không thể phục hồi. Bà Liễu hỏi, bà có đủ điều kiện nghỉ hưu và có bị giảm trừ tỷ lệ lương hưu không?

Tính đến tháng 8/2019, bà Liễu có thời gian đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất là 35 năm 8 tháng và thời gian đóng BHTN vào quỹ BHTN là 10 năm 8 tháng.

Bảo hiểm xã hội TPHCM trả lời"

Tại điểm b khoản 1 Điều 54 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi: Nam 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Căn cứ vào quy định nêu trên và công việc nặng nhọc độc hại (thủ quỹ Ngân hàng) trường hợp của bà thuộc đối tượng nghỉ hưu trước tuổi. Đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi không phải trừ tỷ lệ lương hưu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ tỷ lệ lương hưu?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO