Tử vong vì rơi từ trên cao khi khắc phục sự cố điện

Duy Hưng 01/08/2016 09:40

Thông tin với báo chí, ông Nguyễn Văn Tuynh, Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Thái Bình vừa xác nhận: trưa ngày 31/7, trong quá trình lao động, thi công sửa chữa đường điện bị sự cố sau bão số 1 trên địa bàn xã Vũ Chính (TP Thái Bình) một lao động đã bị ngã từ trên cao xuống mặt đường, bị thương nặng.

Tử vong vì rơi từ trên cao khi khắc phục sự cố điện

(Ảnh minh họa: Duy Hưng).

Ngay sau đó, anh Phạm Như Khiểu (33 tuổi, trú quán thôn Tiên Sơn, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) được những người cùng tổ lao động đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, đến chiều tối ngày 31/7 anh Khiểu đã tử vong.

Hiện tại, thi thể của anh Khiểu đã được bàn giao cho gia đình lo việc mai táng.

Được biết, sau bão số 1, ngành điện tỉnh Thái Bình bị thiệt hại nặng nề: nhiều hệ thống biến áp, đường dây và cột điện bị đổ, trong đó gần 300 cột điện trung thế đã bị gãy đổ; 109 đường dây 110 kV, 35 kV, 10 kV bị hư hỏng. Toàn tỉnh bị điện trên diện rộng từ đêm ngày 27/7…

Để khắc phục, khôi phục lại hệ thống điện trong toàn tỉnh, những ngày qua, ngoài huy động toàn bộ lực lượng của đơn vị, Công ty Điện lực Thái Bình còn phải thuê thêm 9 đơn vị ở bên ngoài.

Anh Phạm Như Khiểu là lao động thuộc một trong 9 đơn vị Điện lực Thái Bình thuê thêm…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tử vong vì rơi từ trên cao khi khắc phục sự cố điện

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO