Từng bước giải thể bệnh viện dã chiến

THANH GIANG 11/10/2021 06:30

Sau vài tháng tập trung chống dịch bệnh Covid-19, số ca nhiễm mới, ca bệnh nặng của TP HCM đang giảm đáng kể. Thành phố đang lên kế hoạch chuyển đổi công năng bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị Covid-19.

Số ca nhiễm mới, ca nặng trên đà giảm mạnh

Lãnh đạo Sở Y tế TP HCM khẳng định, tình hình dịch đã và đang có những chuyển biến theo chiều hướng tích cực, nhất là những ngày đầu tiên bắt đầu nới lỏng giãn cách. Ghi nhận số ca thu dung điều trị mỗi ngày có xu hướng giảm ở tất cả các tầng, số ca tử vong tiếp tục giảm. Đặc biệt, ghi nhận số ca xuất viện cao hơn số ca nhiễm mới. Đơn cử, ngày 3/10, thành phố có 1.449 bệnh nhân nhập viện, 2.743 bệnh nhân xuất viện thì ngày 6/10 chỉ có 1.205 bệnh nhân nhập viện, 2.740 bệnh nhân xuất viện, 92 trường hợp tử vong trong ngày. Trong ngày 8/10, có 968 bệnh nhân nhập viện, 2.141 bệnh nhân xuất viện, 74 trường hợp tử vong trong ngày.

Theo ông Nguyễn Thành Tâm, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện dã chiến (BVDC) số 13, hầu hết lượng F0 nhập viện ở các cơ sở cách ly, điều trị Covid-19 thuộc tầng 2 và tầng 3 đều có chiều hướng giảm. Tại BVDC điều trị Covid-19 số 11, số ca nhiễm nhập viện giảm khoảng 50%. BV này không bị quá tải như trước đây. Liên quan đến số ca nhiễm Covid- 19, số ca nặng giảm, lãnh đạo BV bệnh Nhiệt đới TP HCM cũng thông tin, số ca nặng ở bệnh viện giảm 50% so với giai đoạn đỉnh điểm. Trong giai đoạn tháng 7, tháng 8 BV luôn quá tải khi tiếp nhận đến 30 bệnh nhân nặng thở máy. Hiện số lượng bệnh nhân nặng thở máy ở đây giảm còn khoảng 20 bệnh nhân.

Ngày 10/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP HCM cho biết, tính đến 9/10, TP HCM đã có tổng cộng 409.061 trường hợp nhiễm Covid-19 được ghi nhận trong đợt dịch bệnh thứ 4. Hiện đang điều trị 18.059 bệnh nhân, trong đó có 1.433 trẻ em dưới 16 tuổi, 596 bệnh nhân nặng đang thở máy.

Giải thể các bệnh viện dã chiến

Thông tin từ Sở Y tế TP HCM, tính từ đầu tháng 7/2021 đến nay, thành phố đã thành lập 16 BVDC với quy mô khoảng 37.000 giường, nhiệm vụ chính là thu dung điều trị các trường hợp F0 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ, hiện còn đang điều trị khoảng 9.443 trường hợp F0. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát, ngành y tế TP HCM đang từng bước giải thể các BVDC đã hoàn thành nhiệm vụ chống dịch.

Theo kế hoạch, dự kiến các BVDC thành phố lần lượt sẽ ngừng hoạt động vào cuối tháng 10, tháng 11 và tháng 12/2021. Riêng các BVDC số 3, số 6, số 8 ở khu tái định cư Thủ Thiêm (Thủ Đức) sẽ là những BV ngừng hoạt động cuối cùng, dự kiến vào cuối tháng 12/2021. Lý do, các BV này đã được đầu tư hệ thống oxy lỏng, giường hồi sức để đảm trách tiếp nhận F0 nặng. Ngoài ra, BVDC số 5 cũng trong danh sách BVDC ngừng hoạt động sau cùng do yêu cầu hỗ trợ tiếp nhận các trường hợp F0 mức độ nhẹ và trung bình từ các BV trong khu vực trung tâm thành phố (BV Nguyễn Trãi, Nguyễn Tri Phương, An Bình).

Riêng các trung tâm hồi sức Covid-19 (thuộc BV Bạch Mai, BV Hữu nghị Việt Đức, BV trung ương Huế), ngành y tế sẽ phân công các BV tuyến cuối trên địa bàn thành phố tiếp nhận và duy trì hoạt động các trung tâm hồi sức này. Đơn cử, BV Đại học Y Dược TP HCM sẽ tiếp nhận Trung tâm Hồi sức thuộc BV Hữu nghị Việt Đức (ngày tiếp nhận 15/10); BV Nhân dân Gia Định tiếp nhận Trung tâm Hồi sức thuộc BV Bạch Mai (ngày 20/10). BV trung ương Huế sẽ tiếp tục hỗ trợ thành phố vận hành Trung tâm Hồi sức tại BVDC số 14 cho đến cuối năm 2021, sau đó BV Nhân dân 115 sẽ tiếp nhận và vận hành trung tâm hồi sức này. Mặc dù giải thể các BVDC của thành phố, song rất cần các BVDC của quận, huyện để thu dung F0 mới không đủ điều kiện cách ly tại nhà. Do đó, các quận, huyện sớm thành lập BVDC với quy mô từ 300 - 500 giường/bệnh viện.

Liên quan đến việc chuyển đổi công năng, giải thể BVDC, BV điều trị Covid-19, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP HCM cho biết, thành phố có 2 BV chính thức chuyển đổi công năng hoàn toàn, tiếp nhận bệnh thông thường là BV quận 7 và BV đa khoa khu vực Củ Chi. Sau khi trả về công năng ban đầu số lượng bệnh nhân khám ngoại trú tại BV quận 7 khoảng 500 bệnh nhân/ngày. Tại BV đa khoa khu vực Củ Chi, sau khi hoạt động với chức năng bình thường, ước tính khoảng 1.500 - 2.000 bệnh nhân/ngày. Hiện thành phố có 20 quận, huyện được đề nghị công nhận kiểm soát dịch bệnh.

Tính đến ngày 30/9, tổng số lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP HCM là 187.275 người. Lực lượng do các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh thành tham gia hỗ trợ là 28.989 người. Cụ thể, có 2.335 bác sĩ; 5011 điều dưỡng; giáo viên, sinh viên các trường y khoa là 4.760 người; 6.103 chiến sĩ quân y; 175 cán bộ chiến sĩ y tế đến từ lực lượng y tế thuộc Bộ Công an.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Từng bước giải thể bệnh viện dã chiến

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO