Từng là nạn nhân của buôn người lại lừa bán đồng hương sang Trung Quốc

Điền Bắc 04/08/2020 18:32

Mặc dù, bản thân cũng là một nạn nhân của bọn buôn người. Tuy nhiên, sau khi trở về, đối tượng Cụt Thị Oanh lại dùng chiêu thức của bọn buôn người để lừa 2 phụ nữ bán sang Trung Quốc.

Đối tượng Cụt Thị Oanh tại cơ quan công an.

Theo đó, thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cụt Thị Oanh (32 tuổi) trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) về tội mua bán người.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2013, Oanh bị bán qua Trung Quốc lấy chồng. Năm 2016, Oanh một mình trở về Việt Nam rồi dùng chính chiêu bài mà bọn tội phạm từng lừa mình để lừa phụ nữ cùng quê sang Trung Quốc lấy chồng.

Cụ thể, Oanh đã lừa bán chị L.T.M. (30 tuổi) và chị L.M.Ng. (36 tuổi) cùng trú huyện Kỳ Sơn sang Trung Quốc bán cho đàn ông mua về làm vợ với số tiền khoảng 375 triệu đồng. Oanh đưa cho mỗi nạn nhân 15 triệu đồng, số còn lại tiêu xài.

Sau ba năm sống khổ cực, tủi nhục ở Trung Quốc, cuối tháng 7/2020, cả hai nạn nhân trở về quê, tố cáo hành vi của Oanh. Đối tượng Oanh bị bắt khi đang cư trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. Sau đó, đối tượng này đã bị Cơ quan công an huyện Kỳ Sơn khởi tố.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Từng là nạn nhân của buôn người lại lừa bán đồng hương sang Trung Quốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO