Từng tăng bằng lần trên sàn chứng khoán, Louis Land bỗng 'vô chủ' vì 'cạn' lãnh đạo

Quang Thành 09/06/2022 14:30

Từng đình đám trên sàn chứng khoán, Louis Land của ông Đỗ Thành Nhân bỗng "vô chủ" khi loạt nhân sự cấp cao gửi đơn xin từ nhiệm.

Louis Land nằm trong hệ sinh thái Louis Holdings.
Louis Land nằm trong hệ sinh thái Louis Holdings.

CTCP Louis Land (MCK: BII) vừa có văn bản số 152/2022/CBTT-LL về việc nhận được đơn từ nhiệm của ông Trần Sĩ Chương với chức vụ Thành viên HĐQT. Theo đó, ông Trần Sĩ Chương xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT từ ngày 17/5/2022.

Lý do từ nhiệm trong đơn của ông Chương là do điều kiện công tác của cá nhân, không thể đảm nhiệm tốt vị trí Thành viên HĐQT.

Đáng nói, ông Chương là thành viên HĐQT cuối cùng còn lại của BII sau khi ba thành viên khác là ông Lục Tấn Huy, ông Hoàng Xuân Hạnh và bà Nguyễn Đình Tú Nhi cũng đã lần lượt từ nhiệm trước đó.

Trước đó, ngày 1/6, HĐQT Louis Land nhận đơn của bà Nguyễn Giang Quyên xin từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.

Cùng ngày, HĐQT cũng nhận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT của ông Hoàng Xuân Hạnh. Ông Hạnh từ nhiệm chỉ sau gần 2 tháng nhậm chức Chủ tịch HĐQT thay ông Lục Tấn Huy xin từ nhiệm.

Giữa tháng 4/2022, bà Nguyễn Đình Tú Nhi cũng nộp đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT độc lập và Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán của Louis Land.

Dàn lãnh đạo cao cấp ở Louis Land lần lượt xin từ nhiệm diễn ra trong bối cảnh ông Đỗ Thành Nhân bị cơ quan chức năng bắt giữ để điều tra hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Ông Nhân từng là thành viên HĐQT và nắm gần 14% vốn của Louis Land.

Thời điểm ông Đỗ Thành Nhân bị bắt, Louis Land đã phát đi thông báo khẳng định hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn diễn ra ổn định, bình thường theo kế hoạch.

Trong năm 2021, Louis Land ghi nhận mức doanh thu 493 tỷ đồng, gấp 7 lần năm trước. Lợi nhuận sau thuế tăng gấp đôi ở mức 33 tỷ đồng, chủ yếu nhờ khoản doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến, lên đến 94 tỷ đồng.

Sang đến quý I/2022, doanh nghiệp báo lỗ ròng hơn 8 tỷ đồng. Đây là quý báo lỗ thứ 2 liên tiếp sau khi công ty này lỗ ròng hơn 6 tỷ đồng trong quý liền trước đó.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Từng tăng bằng lần trên sàn chứng khoán, Louis Land bỗng 'vô chủ' vì 'cạn' lãnh đạo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO