Tuổi trẻ ngành Điện miền Bắc: Dấu ấn một nhiệm kỳ

PV 18/05/2022 14:35

Vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức của một tổ chức đoàn còn non trẻ, với những hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên cùng sức sáng tạo không ngừng nghỉ, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã gặt hái nhiều thành tích ấn tượng trong nhiệm kỳ đầu tiên (2017-2022), đóng góp vào sự phát triển của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc nói riêng, ngành Điện nói chung; đồng thời khẳng định vai trò tiên phong trong Đoàn khối doanh nghiệp Hà Nội...

Phát huy sức mạnh tổng hợp của tuổi trẻ EVNNPC

Bà Trịnh Thị Kim Ngân, Bí thư Đoàn Thanh niên EVNNPC cho biết, nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Thanh niên EVNNPC phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Các Đoàn bộ phận, chi đoàn hoạt động phân tán, khó tập hợp được lực lượng thường xuyên để tổ chức các hoạt động quy mô lớn. Đội ngũ cán bộ đoàn đều là cán bộ kiêm nhiệm nên thời gian dành cho hoạt động đoàn còn hạn chế. Dịch bệnh Covid-19 cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động công tác đoàn. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên EVNNPC có một đoàn bộ phận trực thuộc là đoàn Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc nên công tác chỉ đạo cũng khác với các đơn vị còn lại.

Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng uỷ, lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Đoàn khối doanh nghiệp Hà Nội; sự quyết tâm, nhất trí cao, đồng sức đồng lòng từ ban thường vụ và toàn thể đoàn viên, thanh niên, Đoàn Thanh niên EVNNPC đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhận diện được những khó khăn, thách thức, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đoàn Thanh niên EVNNPC đã xây dựng các giải pháp triển khai nhiệm vụ phù hợp với đặc thù của từng chi đoàn, đoàn bộ phận. Đặc biệt, mặc dù chỉ lãnh đạo 8 chi đoàn, đoàn bộ phận của các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty tại Hà Nội, tuy nhiên, Đoàn Thanh niên EVNNPC luôn đóng vai trò lĩnh xướng, tập hợp đoàn viên, thanh niên trong toàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc để phát huy sức mạnh tổng hợp trong triển khai phong trào thanh niên. Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên EVNNPC đã xây dựng thành công mô hình đoàn trường đại học – địa phương – doanh nghiệp và được công nhận là sáng kiến cấp Tổng Công ty, bà Trịnh Thị Kim Ngân cho hay.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác tuyên truyền, giáo dục được Đoàn Thanh niên EVNNPC đặc biệt quan tâm và triển khai có hiệu quả. Đoàn Thanh niên Tổng Công ty và các cơ sở đoàn đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến quát triệt các Nghị quyết, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các văn bản, Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Tổng Công ty và Đoàn cấp trên cho đoàn viên thanh niên thông qua các đợt sinh hoạt chính trị bằng các hình thức đa dạng, phong phú. Đoàn Thanh niên EVNNPC đã đưa cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từng bước đi vào chiều sâu, để việc học tập song song với “làm theo” gương Bác trở thành thói quen, hành động thiết thực trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Công tác giáo dục về truyền thống, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, công tác thông tin, tuyên truyền cũng được chú trọng. Song song đó, Đoàn Thanh niên EVNNPC cũng luôn tiên phong, xung kích trong các phong trào như: Bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; hội nhập kinh tế quốc tế; phòng chống đại dịch Covid-19 và bảo vệ môi trường; đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe thể chất và đời sống tinh thần, phát triển kỹ năng xã hội.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn được Đoàn Thanh niên EVNNPC đặc biệt chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. Ban Thường vụ đã chỉ đạo các chi đoàn tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn triển khai Chương trình rèn luyện đoàn viên trong toàn Đoàn với 5 tiêu chí rèn luyện, 10 tiêu chí hành động; gắn với việc đăng ký thi đua hàng năm, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh”.

Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên EVNNPC luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền, định hướng và tổ chức cho đoàn viên, thanh niên thực hiện đường lối, Nghị quyết của Đảng đạt hiệu quả cao nhất. Với trách nhiệm là đội hậu bị tin cậy của Đảng, trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn đã giới thiệu được 120 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó 85 đoàn viên được kết nạp Đảng.

Xung kích, sáng tạo

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh ghi nhận: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn thanh niên EVNNPC đã hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ được giao. Trong thành tích chung của EVNNPC, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã đóng góp một vai trò quan trọng, trong từng lĩnh vực, từng bộ phận đều có dấu ấn của các đoàn viên, thanh niên. Ngoài ra, trong các chương trình chủ chốt của Đảng ủy, công đoàn, chính quyền Tổng Công ty, luôn luôn có dấu ấn của đoàn viên, thanh niên.

Còn theo Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Hà Nội Đặng Quang Hải đánh giá, trong suốt nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Thanh niên EVNNPC luôn luôn có những phong trào hết sức ý nghĩa, gắn chặt công tác đoàn với hoạt động chuyên môn, qua đó đóng góp những kết quả hết sức tích cực vào đoàn khối doanh nghiệp Hà Nội cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty. Song song với các phong trào thanh niên, hàng năm, Đoàn Thanh niên EVNNPC đã triển khai Tháng tri ân khách hàng gắn với các hoạt động an sinh, xã hội được cộng đồng và nhân dân đánh giá rất cao.

Với tinh thần tuổi trẻ xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, Đoàn Thanh niên EVNNPC đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong triển khai các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao hiệu hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khách hàng, tăng năng suất lao động và bảo vệ môi trường. Giai đoạn 2017-2022, đoàn viên, thanh niên của Tổng Công ty đã hưởng ứng phong trào “Sáng tạo trẻ” với 51 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được cấp Tổng Công ty công nhận và 91 sáng kiến cấp đơn vị có tỷ lệ thanh niên chủ nhiệm và tham gia.

Nhiều mô hình, sáng kiến đã phát huy hiệu quả và được đánh giá cao. Điển hình, mô hình ca trực thanh niên do chi đoàn Trung tâm chăm sóc khách hàng triển khai, Đoàn thanh niên EVNNPC chỉ đạo và đồng hành đã phát huy hiệu quả trong mùa nắng nóng cao điểm; mô hình đội hình thanh niên tuyên truyền các dịch vụ điện do Đoàn Thanh niên EVNNPC phối hợp với Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Lào Cai triển khai phát huy hiệu quả cao trong việc tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ điện trực tuyến.

Nhiều chương trình lớn của Tổng Công ty được Đoàn Thanh niên tham gia hưởng ứng với vai trò nòng cốt như: Giờ trái đất, Điều chỉnh phụ tải, an toàn điện, an toàn vệ sinh lao động; tuyên truyền tiết kiệm điện, thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt, ngày hội Văn hóa EVNNPC, các hoạt động an sinh, xã hội...

Đoàn Thanh niên EVNNPC đã thực hiện thành công các hoạt động Tri ân khách hàng, không chỉ góp phần thắp sáng niềm tin cho đồng bào vùng sâu, vùng xa; đồng bào vùng lũ lụt, mà còn góp phần nâng cao hình ảnh của EVNNPC trong mắt cộng đồng, với tổng số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Điển hình, chương trình thắp sáng đường quê, Tết ấm vùng cao năm 2018; hướng về đồng bào miền trung bị thiên tai, lũ lụt trao tặng thuyền cano composite, áo ấm và thiết bị giáo dục cho các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An năm 2020; Chương trình thắp sáng những ước mơ đồng hành với hàng chục điểm trường vùng cao vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 năm 2021...

Đặc biệt, năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống người dân, Đoàn Thanh niên EVNNPC đã kêu gọi ủng hộ Chương trình Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình “Tấm lòng EVN Miền Bắc” với gần 20.500 suất cơm kèm sữa hộp - tương đương 614 triệu đồng, gửi đến những khách hàng sử dụng điện của EVNNPC “bị mắc kẹt” tại Hà Nội do thực hiện giãn cách xã hội.

Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đoàn thanh niên EVNNPC đã vinh dự được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: 5 Bằng khen của Trung ương Đoàn, 9 Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội, nhiều năm liền được Đoàn khối doanh nghiệp Hà Nội tặng Cờ đơn vị dẫn đầu Khối, các phong trào thi đua cụm Hoàn Kiếm – Đống Đa…, cùng nhiều Bằng khen Bộ Công thương, EVN, Giấy khen EVNNPC, các chương trình vinh danh…. Nhiều tập thể Đoàn bộ phận, chi đoàn và cá nhân cũng được các cấp, các ngành trao tặng Bằng khen, Giấy khen; trong đó bà Trịnh Thị Kim Ngân, Bí thư Đoàn thanh niên EVNNPC được vinh danh là một trong 91 cán bộ đoàn Thủ đô tiêu biểu năm 2021…

Những thành tích ấn tượng của nhiệm kỳ vừa qua là tiền đề, động lực để Đoàn Thanh niên EVNNPC sẵn sàng tâm thế bước vào nhiệm kỳ 2022 – 2027 với mục tiêu: Nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy vai trò chủ động, tích cực học tập và rèn luyện, lao động và sáng tạo của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong mọi lĩnh vực đặc biệt là trong cuộc cách mạng 4.0. Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, tạo bước chuyển mới trong hoạt động của Đoàn. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Với tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên EVNNPC quyết tâm vượt qua mọi thách thức, tiếp tục phát huy trí tuệ, ra sức thi đua rèn đức, luyện tài để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kế hoạch đề ra, tiếp tục vững bước trên hành trình “Thắp sáng niềm tin”, góp phần xây dựng Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phát triển nhanh, bền vững trên hành trình trở thành Tổng Công ty phân phối điện hàng đầu khu vực.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuổi trẻ ngành Điện miền Bắc: Dấu ấn một nhiệm kỳ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO