Tụt nước ngầm làm xuất hiện 'hố tử thần'

Điền Bắc 02/06/2022 09:56

Qua các phương án nghiệp vụ, Liên đoàn địa chất Bắc Trung bộ bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến việc xuất hiện hàng loạt “hố tử thần” ở xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) là do tụt mạch nước ngầm.

Ngày 2/6, thông tin từ ông Hồ Văn Tú, Trưởng Liên đoàn Địa chất Bắc Trung bộ cho biết, qua các phương án nghiệp vụ, bước đầu liên đoàn xác định những “hố tử thần” xuất hiện tại xã Châu Hồng trong thời gian qua là do tụt nước ngầm.

Tuy nhiên, ông Tú cũng cho biết thêm, đây chỉ là kết quả ban đầu, còn có nguyên nhân khác nữa hay không, hiện liên đoàn vẫn đang tiếp tục nghiên cứu thêm.

"Hố tử thần" xuất hiện liên tiếp tại xã Châu Hồng, mà nguyên nhân được xác định là do tụt nước ngầm.

Cũng theo ông Tú, để nhanh chóng tìm ra nguyên nhân, đồng thời có báo cáo trước ngày 31/7/2022 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An, đơn vị đang thực hiện đồng bộ nhiều phương pháp nghiệp vụ như tổng hợp, nghiên cứu các tài liệu địa chất đã nghiên cứu ở các giai đoạn trước đây; khảo sát địa chất; khảo sát, đo vẽ địa chất, thủy văn địa chất công trình; thu thập tài liệu hiện trạng các mỏ trong khu vực; thu thập tài liệu hiện trạng sụt lún tại các vị trí sụt lún; đo địa vật lý; khoan địa chất…

Trước đó, theo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết, trong khoảng hơn 2 năm qua, tại xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp liên tiếp xuất hiện hiện tượng sụt lún, nứt nhà, cạn nước…

Không chỉ xuất hiện tại đồng ruộng, mà những ngày gần đây "hố tử thần" còn ăn sâu vào nhà dân.

Đặc biệt, gần 1 tháng nay tại địa phương này, liên tiếp xuất hiện các “hố tử thần”. Những hố này rộng khoảng 3 m, sâu hơn 15 m ngay cạnh nhà dân, trường học khiến người dân hết sức lo lắng.

Ngoài ra, theo thống kê của huyện Quỳ Hợp, từ cuối năm 2019 đến tháng 4/2022, trên địa bàn xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp có 279 giếng nước sinh hoạt bị cạn trơ đáy; 13 hố sụt lún ở ruộng lúa nước, ven khe suối. Đặc biệt, từ cuối tháng 2/2022, có 114 ngôi nhà bị rạn, nứt… Ước tính thiệt hại lên đến 57 tỷ đồng.

Liên đoàn Địa chất Bắc Trung bộ là đơn vị trực tiếp điều tra nguyên nhân sụt lún tại xã Châu Hồng. Theo yêu cầu của UBND tỉnh Nghệ An đơn vị này phải báo cáo kết quả nguyên nhân trước ngày 31/7/2022.

Trước thực trạng này, UBND tỉnh Nghệ An đã thuê Liên đoàn Địa chất Bắc Trung bộ về khảo sát tìm nguyên nhân.

Đồng thời, yêu cầu chậm nhất đến ngày 31/7/2022 đơn vị này phải có có kết luận đánh giá khách quan, chính xác nguyên nhân tình trạng sụt lún ở địa phương này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tụt nước ngầm làm xuất hiện 'hố tử thần'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO