Tuyên Quang: Tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch

Đỗ Sang 01/09/2021 14:34

Sáng 1/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Tuyên Quang, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Chương trình tiếp tục ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid–19 và tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành phố trong tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Hưng Vượng phát biểu kêu gọi tại Chương trình.

Hưởng ứng thực hiện Chương trình hỗ trợ Triệu phần quà Đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid–19 do UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức, tại Chương trình, ông Nguyễn Hưng Vượng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang mong muốn, các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid–19 và tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch.

Ông Nguyễn Hưng Vượng khẳng định, Uỷ ban MTTQ tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, quản lý chặt chẽ, công khai minh bạch các khoản ủng hộ và phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời tham mưu việc hỗ trợ các tỉnh miền Nam và các tổ chức, cá nhân cần được hỗ trợ theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Hoàng Việt Phương phát biểu tại Chương trình.

Phát biểu tại Chương trình, ông Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang biểu dương những nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân trong thời gian vừa qua đã đồng tâm, thống nhất, ủng hộ công tác phòng, chống dịch. Đồng thời mong muốn cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và nhân dân tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang phát động.

“Mỗi người dân, đặc biệt là giới doanh nhân, các đơn vị tùy theo khả năng của mình, không phân biệt tuổi tác, địa vị, giai tầng, kể cả những người con của quê hương Tuyên Quang ở nước ngoài, hãy nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tiếp sức cùng đồng bào miền Nam ruột thịt chiến thắng đại dịch Covid-19, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt mọi khó khăn thử thách, chiến thắng đại dịch và góp phần quan trọng xây dựng hình ảnh tỉnh Tuyên Quang - Thủ đô Khu Giải phóng, Thủ đô Kháng chiến đoàn kết, bình an và thân thiện”, ông Hoàng Việt Phương nhấn mạnh.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tham gia ủng hộ tại Chương trình.
Tiếp nhận ủng hộ từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tại Chương trình.

Tại Chương trình của 8 điểm cầu đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ bằng tiền với số tiền trên 7 tỷ đồng. Cụ thể, tại điểm cầu của tỉnh đã tiếp nhận 4,2 tỷ đồng; điểm cầu thành phố, các huyện tiếp nhận 2,835 tỷ đồng. Hiện vật tiếp nhận ủng hộ trên 30 tấn nông sản, thực phẩm (trị giá hơn 400 triệu đồng) tại các huyện Na Hang, Chiêm Hoá, Lâm Bình.

Những đóng góp, ủng hộ của các tập thể, cá nhân sẽ là nguồn hỗ trợ thiết thực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch, sớm ổn định cuộc sống.

Uỷ ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận ủng hộ của các tập thể, các nhân tại tài khoản Quỹ cứu trợ tỉnh, số tài khoản: 3761.0.1015545.91999, Kho bạc Nhà nước tỉnh Tuyên Quang; tài khoản Ngân hàng Agribank – Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang, số tài khoản: 8100 6666 9 8888. Thời gian tiếp nhận từ ngày 01/09/2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyên Quang: Tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO