Tuyển quốc gia tìm kiếm nhân tố mới

Hoàng Nam 03/03/2021 06:30

Tuyển Việt Nam sẽ có 3 trận quyết định của vòng loại World Cup 2022 vào tháng 6 tới đây.

Chính bởi vậy, thời gian tới khi V-League 2021 trở lại từ giữa tháng 3 với mật độ lên tới 3-4 ngày/trận cũng sẽ là giai đoạn mà HLV Park cùng các trợ lý căng mình theo dõi để tìm kiếm cho ĐTQG một lực lượng ưng ý nhất.

Tuyển Việt Nam được tạo điều kiện thuận lợi nhất vì mục tiêu lớn.

Chuẩn bị kỹ vì mục tiêu lớn

HLV Park Hang Seo đã bày tỏ mong muốn đội tuyển Việt Nam có tối thiểu 3 tuần chuẩn bị cho loạt trận vòng loại World Cup trong tháng 6 và thay vì chỉ có từ 7 đến 10 ngày tập luyện trước khi di chuyển đến địa điểm thi đấu. Chiến lược gia người Hàn Quốc muốn làm tất cả để cùng tuyển Việt Nam lấy vé vào vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, lập kỷ lục cho bóng đá Việt Nam.

Với việc V-League được phép thi đấu trở lại tới đây khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt, HLV Park Hang Seo là người mừng nhất vì các cầu thủ đang là thành viên đội tuyển quốc gia sẽ được thi đấu thường xuyên, giúp duy trì, ổn định về phong độ. Việc sắp xếp, điều chỉnh lại lịch thi đấu V-League cũng chính là cách để kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển, những ý tưởng của HLV Park Hang Seo trở nên khả thi hơn. Với việc V-League tạm dừng sau vòng 10 ngày từ 18/4, thầy trò HLV Park Hang Seo có đủ thời gian và sự tập trung để dồn sức cho mục tiêu giữ vững ngôi đầu bảng G, tiến đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022 một cách chắc chắn và tự tin nhất.

Qua các trận đấu tại V-League, ông Park cùng cộng sự sẽ có những đánh giá chính xác nhất về phong độ của các cầu thủ, qua đó tìm ra bộ khung ưng ý nhất phục vụ mục tiêu vượt qua vòng loại thứ 2 của World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước khi tuyển Việt Nam tập trung, ông Park có đủ thời gian để kiểm tra năng lực các trụ cột, cũng như tìm kiếm thêm những nhân tố mới. Thực tế, ông thầy người Hàn Quốc luôn có sẵn trong tay danh sách trên dưới 30 cầu thủ.

Điều khiến ông Park vui hơn cả là việc vòng loại World Cup dời sang tháng 6, sẽ giúp các học trò cưng như Duy Mạnh, Đình Trọng, Quế Ngọc Hải, Huy Hùng... hoàn toàn bình phục chấn thương, sẵn sàng trở lại đội tuyển. Bên cạnh đó, nhưng gương mặt mới như Cao Văn Triền, Quách Tân, Văn Việt... sau khi thể hiện tốt ở đợt tập trung cuối năm 2020, tiếp tục được ông Park thử thách.

Sau khi cách ly tập trung tại khách sạn và có kết quả âm tính với Covid-19, HLV Park Hang Seo tiếp tục cách ly tại nhà riêng. Thông tin từ VFF cho biết, từ hôm nay 3/3 tới khi HLV Park chính thức trở lại với công việc, trong đó việc quan trọng đầu tiên là cùng VFF lên lại kế hoạch cho các đội tuyển trong năm 2021. Buổi làm việc tới đây giữa HLV Park Hang Seo với lãnh đạo VFF với mục đích chính là để thống nhất những công việc cần triển khai để đội tuyển có sự chuẩn bị tốt nhất cho giai đoạn còn lại của vòng loại World Cup 2022.

Vẫn nan giải bài toán tìm tiền đạo

Bên cạnh bộ khung gồm những trụ cột cũ, tuyển Việt Nam cũng sẽ có thêm những nhân tố mới để tránh bị các đối thủ bắt bài. Những vị trí trọng yếu mà HLV Park Hang Seo đặc biệt lưu tâm, cần tìm kiếm trong giai đoạn sắp tới sẽ gồm trung phong, hậu vệ trái và thủ môn.

Nếu như ở vị trí hậu vệ trái và thủ môn có nhiều gương mặt để ông lựa chọn thì tiền đạo vẫn sẽ là điều khiến ông băn khoăn nhất. Ở lần tập trung gần nhất với 2 trận giao hữu giữa ĐTQG và U22, ông Park từng chia sẻ: “Tôi muốn đề cập đến một vấn đề chung là đội tuyển đang yếu ở vị trí tiền đạo. Suốt thời gian dài, tôi đã huấn luyện, tìm tòi các tiền đạo. Đến nay vẫn không tìm được tiền đạo nào tốt hơn Công Phượng, Tiến Linh, Đức Chinh”.

Vẫn theo ông Park, đội tuyển Việt Nam chơi bóng theo mô hình kim cương với 4 tiền vệ trung tâm. Trong đó Văn Quyết đá cao nhất. “Trước khi trận đấu diễn ra, tôi có hỏi Văn Quyết xem cậu ấy phù hợp và muốn chơi ở vị trí nào. Cậu ấy lựa chọn vị trí phía sau tiền đạo và tôi tôn trọng quyết định đó. Thực tế, chúng tôi có nhiều cầu thủ tốt ở vị trí đó và Văn Quyết phải cạnh tranh rất nhiều. Ở những trận đấu tới, tôi tiếp tục phải bàn bạc với các trợ lý rồi mới quyết định sử dụng Văn Quyết như thế nào. Bóng đá hiện đại khi đá với tốc độ cao, việc chuyển đổi trạng thái là rất quan trọng, nó không dễ như các cầu thủ nghĩ” - ông Park cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyển quốc gia tìm kiếm nhân tố mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO