Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Gần 45% học sinh không có cơ hội học trường công

Dung Hòa 15/03/2023 09:30

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh chính thức vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024. Theo đó, năm học tới chỉ có khoảng 72.000 học sinh được tuyển vào THPT công lập.

Cuộc cạnh tranh gay cấn

Theo thông tin từ Sở GDĐT Hà Nội, năm học 2022 - 2023, dự kiến toàn thành phố có 129.210 học sinh dự xét công nhận tốt nghiệp THCS. Thực hiện công tác phân luồng sau tốt nghiệp THCS, số lượng học sinh tuyển vào trường THPT năm học 2023-2024 khoảng 102.000 em (tăng khoảng 1.000 học sinh so với năm học trước). Trong đó, số lượng tuyển vào các trường THPT công lập khoảng 72.000 học sinh (chiếm tỷ lệ 55,7%). Đây là tỷ lệ thấp kỷ lục trong vài năm trở lại đây. Số học sinh còn lại sẽ vào học các trường THPT công lập tự chủ và tư thục, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Theo kế hoạch tuyển sinh này, cuộc cạnh tranh kiếm một suất vào lớp 10 công lập ở Hà Nội sẽ vô cùng khốc liệt, gay cấn, gần đạt ngưỡng trung bình cứ 2 học sinh sẽ có 1 em phải học trường ngoài công lập. Như vậy, trong vòng 4 năm trở lại đây, năm 2023 số thí sinh có cơ hội đỗ vào lớp 10 công lập chiếm tỷ lệ thấp nhất. Điều này đang khiến nhiều phụ huynh, học sinh lo lắng, băn khoăn.

Cũng theo kế hoạch tuyển sinh trên của Sở GDĐT Hà Nội, chỉ tiêu tuyển sinh vào trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên năm học 2023 - 2024 khoảng 10.000 học viên, chiếm tỷ lệ 7,7%. Tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khoảng 17.210 học viên, chiếm tỷ lệ 13,4%.

Sở GDĐT tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả các trường THPT công lập với 3 bài thi độc lập gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Ở bài thi Ngoại ngữ, thí sinh đăng ký một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn. Đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành của Bộ GDĐT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 THCS. Năm nay, thành phố vẫn được chia thành 12 khu vực tuyển sinh. Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT Sơn Tây được tuyển học sinh vào lớp 10 không chuyên trên toàn thành phố.

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập, xếp theo thứ tự nguyện vọng 1, 2, 3. Trong đó, nguyện vọng 1, 2 phải thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định, nguyện vọng 3 có thể thuộc một khu vực tuyển sinh bất kỳ. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã đăng ký.

Trung tâm giáo dục thường xuyên xét học bạ để tuyển sinh

Theo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 của Sở GDĐT Hà Nội vừa ban hành, học sinh tốt nghiệp THCS có thể học lớp 10 ở nhiều loại hình trường, trong đó có các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên của Hà Nội đều áp dụng thống nhất phương thức xét tuyển dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp THCS để tuyển học sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024. Nếu học sinh lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó. Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được tuyển học sinh vào lớp 10 chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT không phân biệt khu vực tuyển sinh.

Toàn thành phố hiện có 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thuộc các quận, huyện, thị xã. Nếu có nguyện vọng học lớp 10 tại các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, học sinh nộp đơn đăng ký dự tuyển tại các trung tâm từ ngày 20/4 đến ngày 20/6. Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại các trung tâm từ ngày 10-22/7.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Gần 45% học sinh không có cơ hội học trường công

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO