Tuyển Việt Nam: Quyết tâm vì mục tiêu lớn

Hoàng Nam 08/12/2020 08:00

Tuyển Việt Nam rộng cửa dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022 nhưng các cầu thủ phải tự quyết số phận của mình. Toàn đội sẽ nỗ lực cao nhất vì mục tiêu tiến vào vòng bảng cuối cùng của Vòng loại World Cup khu vực châu Á. Đây là điều đã được đội trưởng Quế Ngọc Hải tuyên bố trong buổi tập chiều 7/12.

Các tuyển thủ đầy hào hứng trong buổi tập chiều 7/12.

Nghiêm túc tập trung

Tại buổi tập đầu tiên của đội, HLV Park Hang Seo chia sẻ: “Đội tuyển cần phải có một số thay đổi về mặt chiến thuật. Đợt tập trung này đội tuyển có 12 cầu thủ mới, bao gồm cả một số cầu thủ đã từng được các HLV trưởng tiền nhiệm triệu tập, nhưng dưới sự dẫn dắt của tôi thì đây là lần đầu tiên đối với họ. Mỗi vị trí trên sân đều có cầu thủ mới và tôi muốn những cầu thủ mới sẽ có cuộc cạnh tranh tích cực với các cầu thủ khác để có một đội tuyển có chất lượng tốt hơn”. Theo kế hoạch, đợt tập trung lần này của tuyển Việt Nam kéo dài hơn 20 ngày, có 2 trận giao hữu với U22 quốc gia. HLV Park Hang Seo muốn dùng đợt tập trung này để tạo ra những đột phá về chiến thuật và nhân sự cho đội tuyển Việt Nam.

Trao đổi trước buổi tập thứ hai, ngày 7/12, đội trưởng Quế Ngọc Hải đã có những chia sẻ về việc tiếp tục được tín nhiệm trao băng đội trưởng rằng, “nhiệm vụ này do HLV trưởng và BHL chỉ định nên ban cán sự đã làm việc với nhau trong quãng thời gian qua rồi”. Trong lần tập trung này, có rất nhiều tuyển thủ được gọi trở lại hoặc lần đầu lên tuyển, ông Quế Ngọc Hải cho biết: “Những cầu thủ trẻ được chọn lần này có tiềm năng lớn, thể hiện được chuyên môn. Cá nhân tôi và các anh trong đội cũng nhắc nhở họ cố tập tốt nhưng dù còn trẻ nhưng trong sinh hoạt thoải mái. Quan trọng là tinh thần đoàn kết tập thể. Khi tâm lý thoải mái thì mới làm tốt được mọi việc”.

Theo ông Quế Ngọc Hải: “Sau V-League, các đội trở lại tập trung 1,2 tuần nên khi tập trung lại cùng tuyển cầu thủ cho thấy thể lực đảm bảo. Mọi người đều đã hoàn thành và đáp ứng được giáo án của BHL đưa ra”. Hiện tại, tuyển Việt Nam đang dẫn đầu ở bảng G vòng loại World Cup 2022 với 11 điểm sau 5 trận (3 thắng, 2 hòa). Bảo vệ được ngôi đầu bảng, tuyển Việt Nam sẽ lần đầu trong lịch sử lọt vào vòng loại cuối cùng. Nếu đứng nhì bảng, Việt Nam cũng có nhiều cơ hội đi tiếp do Qatar đang dẫn đầu bảng đấu của mình. Qatar là chủ nhà World Cup 2022, không phải thi đấu vòng loại cuối. Nếu Qatar nhất bảng, số đội châu Á lọt vào vòng loạt cuối sẽ tăng thêm một. Do đó, ngay cả khi đứng nhì bảng, cơ hội của các học trò HLV Park Hang Seo cũng rất sáng (chỉ cần là một trong năm đội có thành tích tốt nhất).

Liên quan đến vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, hiện cũng có thông tin 3 trận đấu còn lại của đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu tập trung. Ba trận còn lại của thầy trò HLV Park Hang Seo gặp các đối thủ Malaysia, Indonesia và UAE.

Nỗ lực hết mình vì mục tiêu lớn

Trong 36 cầu thủ được triệu tập lần này, đáng chú ý có sự góp mặt của Nguyễn Văn Quyết. Thủ quân của CLB Hà Nội đã không được triệu tập trong suốt năm 2019, nhưng tới lần này cơ hội đã lại đến. Có được sự tin tưởng của ông thầy người Hàn, tiền đạo Văn Quyết cũng đã lên tiếng cho biết anh sẽ nỗ lực bằng mọi cách để mọi người thấy rằng thầy Park gọi mình lên không phải là sai lầm.

“Tôi lên ĐTQG lần này với một tâm thế không quá khác so với những lần trước. Nhưng rõ ràng sự nỗ lực cần phải nâng lên gấp bội để thầy Park thấy rằng việc gọi tôi không phải là một sai lầm. Tôi cũng đã khá quen với triết lý bóng đá của thầy và tôi sẽ cố gắng để lối chơi của mình phù hợp với triết lý ấy. Chưa thể biết tôi sẽ được đá chính hay không nhưng tôi sẽ không để mình bị mất tên trong chặng đường gian khó của ĐT Việt Nam trong năm 2021. Tôi sẽ nỗ lực tối đa. Nhất định vậy”- Văn Quyết tự tin tuyên bố.

Trong khi đó, chia sẻ về sự cạnh tranh các vị trí trong lần tập trung này, đội trưởng Quế Ngọc Hải đã có những đánh giá: “Đợt này có số đông hơn đợt trước vì có nhiều cầu thủ trẻ và đàn anh kinh nghiệm. Lần tập trung này mang lại điểm tích cực cho đội tuyển từ sự kết hợp trẻ tiềm năng, cầu thủ có kinh nghiệm là điều đáng mừng giúp đội tuyển có nhiều hơn sự mạnh mẽ trong quá trình tập luyện, thi đấu sắp tới”. Chia sẻ thêm về thông tin BHL đã sắp xếp có 3 nhóm trưởng trong ban cán sự, Quế Ngọc Hải cho biết “Ban cán sự đội tuyển cũng đã làm việc trong thời gian qua. Chúng tôi sẽ họp trong vài ngày tới để định hướng mục tiêu trong năm 2021. Lịch thi đấu rất dày và chúng tôi có nhiều mục tiêu”.

AFF Cup 2021 sẽ thi đấu vào cuối năm

Chiều 7/12, tại Hà Nội diễn ra cuộc họp của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á. Tại cuộc họp đã thống nhất quyết định, AFF Cup 2021 thay vì diễn ra vào tháng 4 năm 2021 như dự kiến ban đầu, sẽ được tổ chức vào cuối năm 2021. Cụ thể, AFF Cup 2021 sẽ diễn ra từ ngày 5/12/2021 đến ngày 1/1/2022. Thể thức thi đấu sẽ vẫn được giữ nguyên, mỗi đội thi đấu 2 trận sân nhà 2 trận sân khách ở vòng bảng, còn từ vòng bán kết trở đi sẽ đá theo thể thức sân nhà sân khách.

K.V.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyển Việt Nam: Quyết tâm vì mục tiêu lớn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO