U23 Việt Nam hoà UAE trận ra quân VCK U23 châu Á 2020: Hú vía!

An Chi 12/01/2020 07:00

Tiếng còi trọng tài chính vang lên, HLV Park Hang Seo đã thở phào nhẹ nhõm. Chiến lược gia người Hàn Quốc đi nhanh tới khu vực kỹ thuật của U23 UAE để bắt tay xã giao, và cũng đã làm điều tương tự với tổ trọng tài – điều ít thấy trước đây. Cũng dễ hiểu, 1 điểm với U23 Việt Nam là một thành công, khi 90 phút diễn ra trên sân Buriram khiến người xem phải đau tim.

U23 Việt Nam hoà UAE trận ra quân VCK U23 châu Á 2020: Hú vía!

VAR cứu thua cho U23 Việt Nam

Phút 48, Saleh đi bóng rồi ngã trong vòng cấm của U23 Việt Nam. Trọng tài lập tức cắt còi, xác định rằng Huỳnh Tấn Sinh đã phạm lỗi. Trước đó, hậu vệ Việt Nam này đã phải nhận một thẻ vàng. Treo lơ lửng trên đầu các học trò của HLV Park Hang Seo là một quả phạt đền, cùng chiếc thẻ vàng thứ 2 đưa Tấn Sinh rời sân.

VAR vào cuộc, để rồi xác định rằng vị trí mà Tấn Sinh phạm lỗi với Saleh nằm ngoài vòng cấm địa. Và trọng tài chính cũng lờ luôn đi việc rút thẻ vàng phạt cầu thủ Việt Nam. Toàn đội U23 UAE ngơ ngác, trong khi đó các học trò của HLV Park Hang Seo thở phào nhẹ nhõm.

VAR cứu cho U23 Việt Nam một quả phạt đền ở phút 48 không phải là tình huống duy nhất khiến người hâm mộ Việt Nam phải thót tim. Trong cả trận đấu, U23 UAE có rất nhiều cơ hội nhưng đã bỏ lỡ. Những phút cuối trận, ông Park đứng ngồi không yên, liên tục ra sát đường biên chỉ đạo học trò lui về sân nhà bảo vệ kết quả.

Dù có 1 điểm nhưng trận hòa may mắn này cũng đem lại không ít nỗi lo cho thầy trò HLV Park Hang Seo, khi họ dường như đang đánh mất đi thứ vũ khí lợi hại nhất của mình - tinh thần chiến binh, cũng như sự liên kết liên lạc giữa các cầu thủ. Không chỉ thế, những cầu thủ trẻ hiện tại cũng cho thấy mình kém hơn lứa cầu thủ 2 năm về trước.

Đây cũng là trận đấu mà dường như chiến lược gia người Hàn Quốc khá liều lĩnh khi cho các học trò chơi với 2 tiền đạo là Tiến Linh và Đức Chinh. Rất có thể đó là toan tính đường dài khi ông muốn U23 Việt Nam chơi với đội hình 2 tiền đạo ở giải đấu này.

Không khó để nhận ra U23 Việt Nam khá lép vế so với đối phương ở trận đấu này. Quả tình HLV Park Hang Seo gặp khó khi Tấn Tài bị treo giò, khiến ông phải chọn “lính mới” Bùi Hoàng Việt Anh làm cánh phải của U23 Việt Nam gần như tê liệt, kéo theo những hệ lụy đáng lo ngại.

Các vị trí khác ngoài Bùi Tiến Dũng và Quang Hải chơi tốt, hầu hết đã gặp vấn đề. Huỳnh Tấn Sinh - cầu thủ được ông thầy người Hàn Quốc bố trí chơi trung vệ lệch phải chơi cực tệ từ đầu trận. Không những thế, bên cánh phải, cầu thủ chạy cánh Bùi Hoàng Việt Anh cũng chơi quá bỡ ngỡ, khiến toàn bộ cánh này của U23 Việt Nam bị tê liệt hoàn toàn, ảnh hưởng rất lớn đến hàng tiền vệ khi phải liên tục lùi về “trám chỗ” cho các đồng đội.

Vạn sự khởi đầu nan

HLV Park Hang Seo thừa nhận U23 Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn khi gặp đối thủ mạnh như UAE trận ra quân giải châu Á. Phát biểu sau trận hoà 0-0 trước UAE, HLV Park Hang Seo nói: “Trước trận chúng tôi đã lường được đây là trận đấu khó khăn. Những gì diễn ra trên sân cho thấy đây thực sự là trận đấu vô cùng vất vả của U23 Việt Nam. Đây là giải đấu tầm cỡ châu lục, với những đối thủ đẳng cấp. U23 UAE là một trong số đó. Hoà trận ra quân, tôi cảm ơn các cầu thủ đã nỗ lực hết mình trong suốt trận đấu”.

Lý giải về quyết định sử dụng thủ thành Bùi Tiến Dũng, ông Park cho biết: “Bùi Tiến Dũng bắt chính vì đã tập luyện chăm chỉ và nghiêm túc. Cậu ấy có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế hơn Văn Toản và đã được trao cơ hội”.

Còn trường hợp của Tấn Sinh hay Đình Trọng, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: “Còn một vài ngày nghỉ trước khi trận đấu tiếp theo, và chúng tôi sẽ điều chỉnh tiếp để có bộ khung hoàn chỉnh nhất với những cá nhân tốt nhất.

Tấn Tài vẫn còn 2 ngày để hồi phục hoàn toàn. Đình Trọng đã chơi tốt sau khi được tung vào sân. Và chúng tôi căn cứ vào thể trạng và thể lực của Trọng để quyết định anh ấy sẽ thi đấu bao nhiêu phút ở trận đấu tiếp theo.

Tấn Sinh dính 1 thẻ vàng. Tôi không muốn anh ấy bị thẻ đỏ nên đã rút khỏi sân. Đôi khi Tấn Sinh chưa thể cân bằng cảm xúc trong trận đấu nên tôi quyết định nhanh rút anh ấy khỏi sân”.

Ở trận hoà UAE, công nghệ VAR đã được sử dụng nhiều lần, và cũng đã giúp U23 Việt Nam thoát một quả 11m. Nói về VAR, ông Park cho biết: “Chúng tôi tin tưởng 100% vào VAR và quyết định của VAR cũng như quyết định cuối cùng của trọng tài chính”.

Cuối cùng, HLV Park Hang Seo chốt lại: “Nhìn chung, đội hình 3-4-3 của U23 Việt Nam áp dụng cho trận đấu, khi phòng ngự thì chuyển sang 4-5-1, như vậy giúp đội có thể kiểm soát bóng tốt hơn với hàng tiền vệ dày đặc, cũng như có các đường bóng phản công tốt hơn”.

Trong khi đó, HLV U23 UAE, Maciej Skorza tỏ ra tiếc nuối khi UAE đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn vào lưới U23 Việt Nam.

“Chúng tôi hơi thất vọng vì đã chơi tốt và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt, nhưng lại không thể ghi được bàn thắng. Tôi nghĩ nếu có thể ghi dù chỉ 1 bàn thì đã chắc chắn giành 3 điểm ở trận này. Các cầu thủ của tôi chơi tốt với tinh thần đầy nỗ lực, tuân thủ đúng chiến thuật đề ra. U23 Việt Nam chơi kín kẽ và rất chiến thuật. Tôi hài lòng và hạnh phúc với màn trình diễn của các học trò. Chúng tôi sẽ chơi tốt hơn theo từng trận đấu” - HLV Maciej Skorza nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    U23 Việt Nam hoà UAE trận ra quân VCK U23 châu Á 2020: Hú vía!

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO