Ukraine mất 1.067 cơ sở hạ tầng quân sự, sẵn sàng đàm phán với Nga tại Belarus

Mai Nguyễn (Theo TASS) 28/02/2022 18:21

Sau 5 ngày diễn ra “chiến dịch quân sự đặc biệt” với nhiều thiệt hại đáng kể, Ukraine đã có mặt ở Belarus để sẵn sàng tiến hành đàm phán với Nga.

Hãng thông tấn Tass đưa tin cho biết, ngày 28/2, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuyên bố, quân đội Nga đã ‘quét sạch’ hơn 1.000 cơ sở quân sự tại Ukraine kể từ khi bắt đầu "chiến dịch quân sự đặc biệt".

Binh lính Ukraine tại một điểm kiểm tra ở thành phố Zhytomyr, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Binh lính Ukraine tại một điểm kiểm tra ở thành phố Zhytomyr, Ukraine. Ảnh: Reuters.

Ông Konashenkov nêu rõ: “Các lực lượng vũ trang của Nga đã khống chế tổng cộng 1.067 cơ sở hạ tầng quân sự ở Ukraine”.

Cụ thể, ông Konashenkov đề cập đến 27 điểm chỉ huy và trung tâm liên lạc, 38 hệ thống phòng không tên lửa, bao gồm S-300, Buk M-1 và Osa, cùng 56 radar.

Thiếu tướng Konashenkov cho biết: “Chỉ riêng trong ngày 27/2, 7 hệ thống tên lửa phòng không, trong đó có hệ thống S-300 đặt gần thành phố Kramatorsk đã bị phá hủy. 3 máy bay không người lái Bayraktar TB-2 đã bị bắn hạ ở ngoại ô Chernigov”.

Binh lính Ukraine tại một điểm kiểm tra ở thành phố Zhytomyr, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Binh lính Ukraine tại một điểm kiểm tra ở thành phố Zhytomyr, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Binh sĩ Ukraine kiểm tra một chiếc xe quân sự bị hỏng ở thành phố Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Binh sĩ Ukraine kiểm tra một chiếc xe quân sự bị hỏng ở thành phố Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.

Kể từ thời điểm bắt đầu chiến dịch quân sự ngày 24/2, Ukraine đã mất 254 xe tăng và các loại xe bọc thép khác, 31 máy bay trên mặt đất, 46 bệ phóng tên lửa, 103 khẩu pháo dã chiến và súng cối cùng 164 xe quân sự đặc biệt.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga đã giành được quyền kiểm soát các thị trấn Berdyansk và Enerhodar ở vùng Zaporizhzhya, phía Đông Nam Ukraine, cũng như khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya, hãng thông tấn Interfax đưa tin. Hoạt động của nhà máy vẫn tiếp tục bình thường.

Tuy nhiên hãng tin Ukraine đã bác bỏ thông tin này và cho rằng, nhà máy hạt nhân đã bị quân đội Nga kiểm soát.

Một chiếc xe quân sự bị cháy ở thành phố Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Một chiếc xe quân sự bị cháy ở thành phố Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.

Hiện tại, gần 400.000 người dân Ukraine, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã chạy trốn sang các quốc gia láng giềng, một cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc cho biết.

Dòng người tị nạn tiếp tục đổ sang thủ đô Budapest, Hungary. Ảnh: Reuters.
Dòng người tị nạn tiếp tục đổ sang thủ đô Budapest, Hungary. Ảnh: Reuters.
Dòng người tị nạn tiếp tục đổ sang thủ đô Budapest, Hungary. Ảnh: Reuters.
Dòng người tị nạn tiếp tục đổ sang thủ đô Budapest, Hungary. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, ngày 28/2, tờ Sputnik đưa tin cho biết, phái đoàn Ukraine đã có mặt ở Belarus để tiến hành đàm phán với Nga. Hãng tin Interfax dẫn lời Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, nói rằng, cuộc đàm phán dự kiến sẽ diễn ra tại khu vực Gomel ở biên giới Ukraine - Belarus.

Chuyến đi được thực hiện một ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định ông cần tận dụng mọi cơ hội để đảm bảo hòa bình cho Ukraine. Văn phòng Tổng thống Ukraine đã xác nhận thông tin Kiev và Moscow sẽ tiến hành đàm phán “vô điều kiện” tại Belarus.

Báo chí Ukraine đưa tin, người dẫn đầu phái đoàn đàm phán của quốc gia này sẽ là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mykola Tochytskyi. Cuộc đàm phán là kết quả của cuộc điện đàm giữa Tổng thống Ukraine Zelensky và người đồng cấp Belarus, ông Alexander Lukashenko.

Theo hãng thông tấn TASS, cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine bắt đầu vào lúc 12h (giờ Moscow) (16h, giờ Việt Nam).

Quang cảnh bên ngoài địa điểm diễn ra cuộc đàm phán giữa Nga - Ukraine sắp tới. Ảnh: TASS.
Quang cảnh bên ngoài địa điểm diễn ra cuộc đàm phán giữa Nga - Ukraine sắp tới. Ảnh: TASS.
1: Địa điểm sẽ diễn ra cuộc đàm phán giữa Nga - Ukraine sắp tới. Ảnh: TASS.
Địa điểm diễn ra cuộc đàm phán giữa Nga - Ukraine. Ảnh: TASS.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ukraine mất 1.067 cơ sở hạ tầng quân sự, sẵn sàng đàm phán với Nga tại Belarus

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO