Ukraine mất 2.786 cơ sở hạ tầng quân sự, tiếp tục đề xuất đàm phán với Nga

Mai Nguyễn (Theo TASS) 10/03/2022 18:26

Ngày thứ 15 trong chiến dịch quân sự đặc biệt, những bước tiến ngoại giao đang được kỳ vọng trước cuộc gặp của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov với người đồng cấp Ukraine Dmitry Kuleba tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Những thiệt hại về cơ sở hạ tầng quân sự tại Ukraine

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov tuyên bố, đến thời điểm hiện tại quân đội Nga đã phá hủy 2.786 mục tiêu cơ sở hạ tầng quân sự trong chiến dịch đặc biệt ở Ukraine.

Binh sĩ Ukraine ở Irpin, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Binh sĩ Ukraine ở Irpin, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Trong đó bao gồm 953 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 101 hệ thống tên lửa phóng nhiều lần, 351 khẩu súng pháo dã chiến và súng cối, 718 xe cơ giới quân sự đặc biệt và 93 máy bay không người lái.

Một thành viên Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine cầm vũ khí chống tăng NLAW, ở ngoại ô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một thành viên Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine cầm vũ khí chống tăng NLAW, ở ngoại ô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga Pavel Sorokin khẳng định, hai trạm bơm khí đốt ở Ukraine do quân đội Nga kiểm soát vẫn hoạt động và được đảm bảo an toàn.

“Điều quan trọng cần lưu ý là chỉ có hai trạm bơm khí đốt ở Ukraine, đó là Novopskov và Kupyansk, hiện nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Mọi hoạt động và sự an toàn của họ đều được đảm bảo”, ông nhấn mạnh.

Các thành viên Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine huấn luyện sử dụng vũ khí chống tăng NLAW ở ngoại ô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Các thành viên Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine huấn luyện sử dụng vũ khí chống tăng NLAW ở ngoại ô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Công cuộc ngoại giao

Một cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã bắt đầu tại thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay (10/3), theo thông tin từ Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. Ảnh: TASS.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. Ảnh: TASS.

Bà viết: “Cuộc họp giữa những người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã được bắt đầu tại thành phố Antalya”.

Cuộc họp giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ.
Cuộc họp giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ.

Bên cạnh đó, cuộc gặp của ông với Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba, cùng sự tham gia của người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cũng đã bắt đầu được diễn ra bên lề sự kiện này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông tin rằng, Moscow tiếp tục nhận được đề xuất của Kiev về các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Vladimir Zelensky.

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba trước đó nói rằng Kiev từ lâu đã tìm cách thu xếp một cuộc đối thoại trực tiếp giữa hai vị tổng thống.

“Kiev tiếp tục đưa ra những đề xuất đàm phán với Moscow”, ông Peskov trả lời khi được hỏi liệu Nga có nhận được những đề xuất như vậy từ chính quyền Ukraine hay không.

Ông giải thích rằng các cuộc tham vấn về vấn đề này hiện liên quan đến “cuộc đàm phán giữa các ngoại trưởng đang được tổ chức tại Antalya”. “Chúng ta hãy chờ kết quả từ phía họ”, Người phát ngôn Điện Kremlin lưu ý.

Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên bang Nga đã bắt đầu tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Twitter.
Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên bang Nga đã bắt đầu tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Twitter.

Theo Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, cuộc xung đột hiện tại ở Ukraine chỉ có thể được giải quyết thông qua con đường đối thoại trực tiếp giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Vấn đề không nằm trong những gì tôi có thể cam kết. Mục tiêu của tôi trong bất kỳ cuộc đối thoại nào vẫn luôn là chấm dứt cuộc xung đột với Nga”, ông trả lời trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bild của Đức.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy phát biểu tại thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy phát biểu tại thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

“Tôi sẵn sàng thực hiện những bước nhất định để chấm dứt cuộc xung đột. Tôi sẵn sàng đàm phán, sẵn sàng cho những thỏa thuận”, ông nói. “Và phía Nga cũng nên sẵn sàng”.

Ông nhấn mạnh: “Đây là cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng này. Còn quá khó và quá sớm để nói về các vấn đề chi tiết. Hiện vẫn chưa có bất cứ liên lạc nào giữa các tổng thống nhưng chúng tôi có thể kết thúc cuộc chiến này thông qua các cuộc hội đàm trực tiếp giữa hai tổng thống”.

Một chiếc ô tô bị cháy trước một bệnh viện phụ sản ở thành phố Mariupol, Ukraine. Ảnh: AP.
Một chiếc ô tô bị cháy trước một bệnh viện phụ sản ở thành phố Mariupol, Ukraine. Ảnh: AP.

Hoạt động sơ tán

Người dân tiếp tục sơ tán khỏi cuộc xung đột ở Ukraine. Ảnh: TASS.
Người dân tiếp tục sơ tán khỏi cuộc xung đột ở Ukraine. Ảnh: TASS.

Theo Hãng thông tấn TASS, hơn 213.000 người dân đã di tản đến Nga từ khu vực Donbass và Ukraine, trong đó hơn 185.000 người trong số họ là cư dân của hai nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, những cư dân đã bắt đầu sơ tán từ ngày 18/2.

“Tính đến sáng ngày 10/3, hơn 213.000 người đã qua biên giới Nga và hơn 185.000 người trong số họ đến từ Donbass. Có khoảng 28.000 người tị nạn khác đến từ Ukraine thông qua các trạm kiểm soát ở khu vực Belgorod, Bryansk, Kursk và bán đảo Crimea. Trong số những người sơ tán, không chỉ có công dân Nga và Ukraine, mà còn có công dân của các quốc gia khác”, thông tin nêu rõ.

Mọi người xếp hàng để lấy nước tại giếng ở ngoại ô Mariupol, Ukraine. Ảnh: AP.
Xếp hàng để lấy nước tại giếng ở ngoại ô Mariupol, Ukraine. Ảnh: AP.
Một binh sĩ Ukraine đứng cung cấp thực phẩm ở Irpin, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một binh sĩ Ukraine đứng cung cấp thực phẩm ở Irpin, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Hiện những người tị nạn đang ở trong 278 nơi trú ẩn tạm thời tại 30 khu vực trên khắp nước Nga, nơi họ được cung cấp mọi thứ cần thiết.

Các quan chức y tế nói rằng gần 10.000 người sơ tán từ Donbass đã yêu cầu trợ giúp về y tế và gần 2.000 người đã được xác định dương tính với Covid-19.

Người dân Ukraine băng qua một cây cầu bị phá hủy ở Irpin, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân Ukraine băng qua một cây cầu bị phá hủy ở Irpin, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Lực lượng biên phòng Ba Lan ngày 10/3 cho biết, tính đến nay đã có 1,43 triệu người nhập cảnh vào Ba Lan từ biên giới Ukraine kể từ khi chiến dịch quân sự bắt đầu.

Chỉ riêng trong ngày 9/3, đã có khoảng 117.600 người vượt biên và ngày hôm nay, 10/3, khoảng 22.000 người đã vượt biên.

Một tòa nhà chung cư bị hư hại ở thành phố Mariupol, Ukraine. Ảnh: AP.
Một tòa chung cư bị hư hại ở thành phố Mariupol, Ukraine. Ảnh: AP.
Một bệnh viện phụ sản bị hư hại ở thành phố Mariupol. Ảnh: AP.
Một bệnh viện phụ sản bị hư hại ở thành phố Mariupol. Ảnh: AP.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ukraine mất 2.786 cơ sở hạ tầng quân sự, tiếp tục đề xuất đàm phán với Nga

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO