Ứng phó với nuớc biển dâng tại cộng đồng dân cư

Trung Hiếu 21/01/2016 06:34

Nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, nâng cao các hành động hưởng ứng  công tác bảo vệ môi trường, thích ứng, ứng phó với biến đổi khí hậu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Hải Phòng đã xây dựng mô hình điểm “Ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng tại cộng đồng dân cư vùng ven biển hải đảo” tại xã Văn Phong, huyện Cát Hải.

Ứng phó với nuớc biển dâng tại cộng đồng dân cư

Đoàn viên thanh niên thu gom rác thải bảo vệ môi trường.

Ban chỉ đạo đã tổ chức triển khai lồng ghép với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư’’; các tiêu chí tham gia bảo vệ môi trường được cụ thể hóa vào nội dung của cuộc vận động đồng thời là tiêu chí để đánh giá công nhận gia đình văn hóa. Phong trào nhân dân tham gia thực hiện đề án xã hội hóa thu gom rác thải trên địa bàn, tự tiêu hủy rác thải, nước thải sinh hoạt trong khuôn viên gia đình, hạn chế thấp nhất việc thải chất thải ra môi trường.

Theo Phó Chủ tịch UB MTTQ thành phố Hải Phòng Nguyễn Thị Minh Phương, biến đổi khí hậu là thách thức lớn đối với cư dân ven biển cũng như sự phát triển kinh tế biển nước ta. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia bị tác động mạnh mẽ nhất bởi biến đổi khí hậu và chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi mực nước biển dâng, trong đó có thành phố Hải Phòng.

Từ thành công của việc xây dựng mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” ở khu dân cư Đốc Hậu, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng và khu dân cư số 2, phường Lãm Hà, quận Kiến An, tháng 7/2013, Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố chọn xã Văn Phong, huyện Cát Hải để xây dựng mô hình điểm “Ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng tại cộng đồng dân cư vùng ven biển hải đảo”.

Để xây dựng mô hình “Ứng phó với biến đổi khí hậu và nuớc biển dâng tại cộng đồng dân cư vùng ven biển hải đảo”, UBMTTQ xã Văn Phong đã xây dựng kế hoạch “Hành động ứng phó với biến đổi khí hậu” với các nội dung trọng tâm tuyên truyền, vận động và phổ biến kiến thức nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân về biến đổi khí hậu, tác động của biến đổi khí hậu, tham gia hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được Ban chỉ đạo tổ chức triển khai lồng ghép với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư’’; các tiêu chí tham gia bảo vệ môi trường được cụ thể hóa vào nội dung của cuộc vận động đồng thời là tiêu chí để đánh giá công nhận gia đình văn hóa. Phong trào nhân dân tham gia thực hiện đề án xã hội hóa thu gom rác thải trên địa bàn, tự tiêu hủy rác thải, nước thải sinh hoạt trong khuôn viên gia đình, hạn chế thấp nhất việc thải chất thải ra môi trường.

Đến nay 3/ 3 thôn của xã đã thành lập tổ thu gom rác thải, có lịch trình thu gom, vận chuyển rác đến nơi tập trung có hiệu quả. Các khu dân cư tổ chức thành lập 22 tổ liên gia tự quản nhằm giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống, đảm bảo giữ vệ sinh môi trường, tổ chức hòa giải các mâu thuẫn nội bộ, chấp hành tốt chính sách, pháp luật, hương ước làng văn hóa, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động “Ngày chung tay vì huyện đảo Cát Hải xanh- sạch- đẹp”. Kết quả đã có trên 80% hộ gia đình không vi phạm nội dung bản cam kết thực hiện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, có 85,5% số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa.

Các tổ chức thành viên cũng hưởng ứng tích cực với các phong trào, các mô hình như “Đoạn đường tự quản’’, “Tuyến đường văn minh, an toàn’’ của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, “Đoạn đường tự quản’’ của Đoàn thanh niên; Công đoàn cơ quan với phong trào xây dựng cơ quan văn hóa Xanh- sạch- đẹp đã góp phần xây dựng mô hình “Tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng tại cộng đồng dân cư ven biển hải đảo’’ trên địa bàn xã đi vào hoạt động, góp phần tích cực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hải Phòng, từ thành công trong việc xây dựng mô hình sẽ tiến hành rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức triển khai, nhân diện rộng trên địa bàn thành phố cùng với mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, qua đó góp phần nâng cao nhận thức cũng như thay đổi hành vi, thói quen của người dân, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ứng phó với nuớc biển dâng tại cộng đồng dân cư

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO