V-League 2020 đi đến hồi kết: Nụ cười cho ai?

07/11/2020 09:24

V-League 2020 đã đi đến vòng đấu cuối cùng, người hâm mộ đang nín thở chờ đợi xem Viettel hay Hà Nội FC sẽ bước lên ngôi vô địch V-League 2020.

Viettel (áo đỏ) đang nắm lợi thế trong cuộc đua đến ngôi vô địch (Ảnh: Dương Thuật).

Trước vòng 6 giai đoạn II V-League 2020, Viettel, Hà Nội FC, Sài Gòn FC và Than Quảng Ninh là 4 đội đua tranh ngôi vô địch. Tuy nhiên, sau khi vòng đấu này khép lại, Viettel đã loại Than Quảng Ninh khỏi cuộc đua và Hà Nội FC cũng làm điều tương tự với Sài Gòn FC.

Những chiến thắng của Viettel trước Than Quảng Ninh và Hà Nội FC trước Sài Gòn FC đưa sự kịch tính của V-League 2020 đến vòng đấu cuối cùng. Và nhà vô địch của bóng đá Việt Nam mùa giải năm nay chỉ được xác định, khi vòng đấu thứ 7 giai đoạn II khép lại.

Hiện tại, Viettel đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 38 điểm, hơn Hà Nội FC 2 điểm. Về mặt toán học, đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng đang nắm lợi thế lớn hơn và họ có quyền tự quyết trong tay.

Với điểm số hiện tại, nếu giành chiến thắng trước Sài Gòn FC ở lượt trận cuối, Viettel sẽ chắc chắn vô địch V-League 2020 mà không cần quan tâm tới kết quả của trận đấu cùng giờ giữa Hà Nội FC với Than Quảng Ninh.

Trong khi đó, nếu Viettel bị Sài Gòn FC cầm chân, đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng phải chờ kết quả của trận đấu còn lại. Trong trường hợp Hà Nội FC giành trọn 3 điểm ở Cẩm Phả, hai đội phải xét về chỉ số phụ. Nếu kịch bản này xảy ra, Hà Nội FC sẽ vô địch vì đang có hiệu số +17 so với +12 của Viettel.

Trong trường hợp Viettel thua Sài Gòn FC, đội bóng áo lính vẫn có 38 điểm. Họ chỉ vô địch nếu Hà Nội FC không thể thắng trên sân Cẩm Phả. Do đó, với bất luận lý do nào, nếu muốn chắc chắn vô địch, Viettel phải đánh bại Sài Gòn FC để tự quyết định số phận của mình.

Xét về thực lực cũng như chiều sâu đội hình, Viettel đang nhỉnh hơn Sài Gòn FC. Đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng đang có phong độ rất cao và khát khao chiến thắng. Tuy nhiên, nếu muốn giành kết quả tốt, các cầu thủ Viettel phải biết cởi bỏ áp lực, chơi bóng với trái tim nóng và cái đầu lạnh.

Hà Nội FC (áo tím) buộc phải thắng Than Quảng Ninh và chờ tin vui từ Thống Nhất mới có thể vô địch V-League 2020 (Ảnh: Dương Thuật).

Sài Gòn FC là đối thủ rất khó chịu, chơi phòng ngự phản công rất hay. Hiện tại, đội bóng này đang muốn giành chiến thắng để hướng tới suất dự cúp châu Á ở mùa giải 2021. Do đó, nhiều khả năng HLV Vũ Tiến Thành sẽ chỉ đạo các học trò chơi tấn công. Nếu kịch bản này xảy ra, Viettel hoàn toàn có thể dùng đòn “gậy ông đập lưng ông” để kết liễu đối thủ.

Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ trên sân Cẩm Phả, Than Quảng Ninh đã hết động lực nên thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đá vì danh dự là chính ở trận gặp Hà Nội FC. Không ngoại trừ khả năng HLV Phan Thanh Hùng sẽ cho các cầu thủ trẻ được ra sân để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm.

Mặc dù bị đánh giá yếu hơn Hà Nội FC, nhưng Than Quảng Ninh luôn chơi rất khó chịu trên sân nhà trước đối thủ. Nếu đội bóng này chơi với tinh thần thoải mái, họ sẽ gây rất nhiều khó khăn cho Hà Nội FC, thậm chí có thể biến đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm thành nhà cựu vô địch.

Theo lịch, trận đấu giữa Viettel vs Sài Gòn FC và Than Quảng Ninh vs Hà Nội FC diễn ra vào lúc 17h ngày 8/11.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    V-League 2020 đi đến hồi kết: Nụ cười cho ai?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO