V-League gặp lợi, tuyển dồn toa

Hoàng Nam 14/08/2020 07:45

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã thông báo hoãn vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, vốn được bố trí vào tháng 10, 11/2020, sang năm 2021. Thông tin này được công bố ngay sau khi VFF lên kế hoạch tập trung đội tuyển Việt Nam đợt 1 từ 16/8 đến 28/8 và HLV Park Hang Seo đề xuất danh sách 36 cầu thủ được triệu tập.

V-League thuận lợi trong việc sắp xếp lịch thi đấu.
V-League thuận lợi trong việc sắp xếp lịch thi đấu.

Với việc AFF Cup và vòng loại World Cup đều bị hoãn sang năm 2021, đội tuyển Việt Nam không tham dự bất cứ giải đấu nào trong năm 2020 và khó có thể có những trận giao hữu quốc tế trong bối cảnh dịch Covid-19 như hiện tại nên HLV Park Hang Seo và đội tuyển Việt Nam hoàn toàn được nghỉ. Trong bối cảnh đó, lịch thi đấu, LS V-League 2020, Cup Quốc gia và giải hạng Nhất 2020 sẽ gặp nhiều thuận lợi để tăng tốc và cán đích sớm.

Ngay sau thông báo của FIFA, VFF đã quyết định hủy lần triệu tập dự kiến tới đây của tuyển quốc gia và HLV Park Hang Seo chỉ triệu tập đội U-22 Việt Nam nhằm hướng đến mục tiêu SEA Games 31 tại Hà Nội. Theo kế hoạch, đội U-22 Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 16 đến 28/8 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Việc tuyển Việt Nam không có đợt tập trung và thi đấu đã tạo thuận lợi cho việc sắp xếp lịch thi đấu các giải trong nước nhưng nó cũng sẽ khiến họ phải đối mặt với 1 lịch thi đấu dồn toa vào năm tới.

Hiện đa số các CLB đã hội quân trở lại sau thời gian ngắn nghỉ dịch. Ông Nguyễn Trọng Hoài-Trưởng Ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020 cho biết: “Với việc tuyển Việt Nam không tập trung và thi đấu trận nào từ nay tới cuối năm, V-League, Cúp Quốc gia và hạng Nhất phải thay đổi lại phương án. Chúng tôi đang chờ văn bản từ VFF liên quan đến kế hoạch của đội tuyển, sau đó có sự điều chỉnh kế hoạch”.

Theo kế hoạch được lên trước khi FIFA quyết định hoãn vòng loại thứ hai World Cup 2022, ĐT Việt Nam có 5 đợt tập trung vào cuối tháng 3, đầu tháng 6, đầu tháng 9, đầu tháng 10 và trung tuần tháng 11 trong năm 2021.

Trong khi đó, AFF Suzuki Cup 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 11/4 đến 8/5/2021. Nhưng với tình hình mới, HLV Park Hang Seo chắc chắn phải điều chỉnh lại kế hoạch tập trung của ĐT Việt Nam khi FIFA có thông báo chính thức về lịch thi đấu các trận bị hoãn.

Với những sự thay đổi trên, VFF, VPF đã đưa ra những sắp xếp cho mùa giải 2021 để đảm bảo các giải đấu quốc nội và các giải đấu quốc tế diễn ra thuận lợi và VFF cũng đã điều chỉnh kế hoạch tập trung đội tuyển quốc gia cho phù hợp tình hình mới. Việc không đá nốt vòng loại World Cup 2022 vào cuối năm cũng đã khiến tuyển Việt Nam đánh mất rất nhiều lợi thế đang có.

Trước tiên là lợi thế về cảm giác bóng, phong độ cầu thủ Việt Nam so với đối thủ đã không còn. V-League là giải đấu duy nhất đưa trái bóng trở lại sân cỏ và điều đó đã giúp tuyển Việt Nam có lợi thế hơn so với các đối thủ như Malaysia, Thái Lan, UAE, Indonesia - những đối thủ phải nghỉ thi đấu vì giải VĐQG ngừng lại. Trong năm 2021, khi các giải VĐQG của đối thủ trở lại, lợi thế kể trên sẽ bị xóa nhòa. Đó là chưa kể V-League 2020 còn có nguy cơ bị hoãn nếu các đội V-League không đồng thuận tổ chức.

Chính bởi vậy, không được thi đấu ngay tháng 10 khi các đối thủ vẫn đang chật vật chưa thể tập trung và thi đấu là điều rất đáng tiếc với thầy trò HLV Park Hang Seo. Điều an ủi duy nhất với tuyển Việt Nam chỉ có thể là họ sẽ có được sự trở lại của những trụ cột hiện vẫn đang vật lộn điều trị chấn thương như Duy Mạnh, Đình Trọng.

Cùng với đó, HLV Park Hang Seo sẽ có thêm thời gian nghiên cứu đối thủ để ra sách lược, hay chờ đợi học trò lấy lại phong độ. Đó là những cái được, bên cạnh nhiều bất lợi tuyển Việt Nam gặp phải thời gian tới.

Không chỉ ĐT Việt Nam bận rộn, U23 Quốc gia cũng sẽ trải qua một năm nặng nhọc với hai sân chơi lớn. Đầu tiên, đội tuyển trẻ của chúng ta sẽ tham dự vòng loại U23 châu Á 2021, dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến 31/10/2021 tại Việt Nam. Đích nhắm của thầy trò ông Park Hang Seo là phải giành vé dự VCK như trong 2 giải đấu liên tiếp vừa qua.

Đặc biệt, U23 Việt Nam còn tham dự SEA Games 31, dự kiến diễn ra từ ngày 21/11 đến 2/12/2021 cũng tại Việt Nam. Đang là ĐKVĐ nên mục tiêu của U23 Việt Nam là bảo vệ tấm HCV. Như vậy, trong năm 2021 có SEA Games, AFF Cup lẫn vòng loại thứ hai World Cup 2022, nên lịch trình của các đội tuyển sẽ cực kỳ dày đặc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    V-League gặp lợi, tuyển dồn toa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO