Vận động, đoàn kết đồng bào tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Vũ Mạnh 30/12/2022 11:04

Sáng ngày 30/12, tại Hà Nội, các chi bộ Ban Tôn giáo, Báo người Công giáo Việt Nam, Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và Chi bộ Tạp chí Mặt trận thuộc Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Những vấn đề mới đặt ra đối với công tác vận động, đoàn kết đồng bào Công giáo, Tin lành trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Dự buổi sinh hoạt chuyên đề có ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; GS.TS Đỗ Quang Hưng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Tôn giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam; lãnh đạo chi ủy, cấp ủy và đảng viên trong 4 chi bộ, đại diện các chi bộ trong Đảng bộ.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề, ông Nguyễn Văn Thanh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Tôn giáo cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, với chính sách nhất quán tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, đến nay đã có 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo ở nước ta được công nhận và đăng ký hoạt động của tổ chức. Đồng bào các tôn giáo ở nước ta là lực lượng xã hội đông đảo, bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó Công giáo và Tin lành là 2 tôn giáo lớn có đặc điểm giáo lý, giáo luật, hệ thống tổ chức giáo hội liên quan trực tiếp đến công tác vận động, tập hợp đoàn kết các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Bí thhư Chi bộ, Trưởng ban Tôn giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề

Ông Nguyễn Văn Thanh cũng cho biết, việc 4 chi bộ phối hợp tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn việc sinh hoạt chi bộ với việc nâng cao chất lượng chiều sâu các nhiệm vụ chính trị, đồng thời tăng cường giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam.

GS.TS Đỗ Quang Hưng, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Tôn giáo thông tin về những vấn đề mới đặt ra với công tác vận động, đoàn kết đồng bào Công giáo, Tin lành trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, GS.TS Đỗ Quang Hưng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Tôn giáo đã chia sẻ tới các đảng viên những vấn đề mới cần quan tâm trong Công giáo, đạo Tin lành và vấn đề đặt ra cho công tác vận động, đoàn kết đồng bào Công giáo, Tin lành trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Từ những kiến thức mới được truyền đạt tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các cán bộ, đảng viên đã thảo luận, trao đổi, chia sẻ những vấn đề lý luận, thực tiễn gắn kết với nhiệm vụ chính trị của mỗi ban, đơn vị, từ đó phục vụ tốt hơn cho nhiệm vụ của Mặt trận trong củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vận động, đoàn kết đồng bào tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO