Bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ

M.Sơn 05/07/2017 08:05

Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên vừa hoàn thiện và trình UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến Đề cương Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đề cương gồm 5 phần, trong đó quan điểm và nguyên tắc bảo tồn đảm bảo phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam nói chung, trong lĩnh vực di sản văn hóa nói riêng; đồng thời hướng tới tôn tạo, phục dựng các di tích bền vững, lâu dài cho hôm nay và thế hệ mai sau, tái hiện được tính chân thực của di tích và phát huy được giá trị di tích.

Công tác bảo tồn, tôn tạo chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đến năm 2020: Tổ chức nghiên cứu, thu thập tài liệu, nhân chứng, xác minh, hoàn thiện hồ sơ khoa học; tổ chức khoanh vùng cắm mốc, đặt bia, biển giới thiệu nhằm tránh nguy cơ bị xâm lấn; sưu tầm, bổ sung tài liệu, hiện vật gắn với di tích chiến trường Điện Biên Phủ; Tôn tạo, phục dựng hoàn chỉnh 1 điểm di tích thành phần quan trọng.

Giai đoạn 2021 đến 2025: Tiếp tục lập hồ sơ khoa học, khoanh vùng cắm mốc; tôn tạo, phục dựng hoàn chỉnh 4 di tích quan trọng; đầu tư hạ tầng kỹ thuật liên quan. Giai đoạn 2026 đến 2030: Tiếp tục bảo tồn, tôn tạo phục dựng các di tích còn lại.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO