Công chúng quyên tiền làm phim vạch trần nạn quấy rối

Theo Dantri 27/10/2017 15:00

10 triệu USD (tương đương 227 tỷ đồng) là số tiền đang được kêu gọi quyên góp để thực hiện một bộ phim vạch trần nạn quấy rối tình dục ở Hollywood. Hiện tại, chỉ sau một ngày quyên góp, dự án đã nhận được gần 94.000 USD (tương đương hơn 2 tỷ đồng).

Nam diễn viên người Mỹ Corey Feldman (46 tuổi) hiện đang gây xôn xao trên các trang tin về đời sống Hollywood sau khi anh này chia sẻ kế hoạch làm phim vạch trần hàng loạt những kẻ quấy rối tình dục ở Hollywood. Corey cho biết anh cần 10 triệu USD để thực hiện bộ phim này (tương đương 227 tỷ đồng).

Đối với một bộ phim Hollywood thì đây không phải một khoản kinh phí lớn, dù vậy, Corey hiểu rằng kế hoạch làm phim này của mình sẽ khó lòng được một hãng phim nào tài trợ và giữ nguyên bản những nội dung anh muốn thực hiện, vì vậy, Corey đã lên mạng kêu gọi cộng đồng đóng góp ủng hộ để có kinh phí tự làm phim độc lập.

Corey vốn là một diễn viên nhí ở Hollywood, từ lâu, nam diễn viên này đã lên tiếng nói rằng bản thân anh từng là nạn nhân bị quấy rối suốt thời niên thiếu. Sau sự việc lùm xùm liên quan tới nhà làm phim Harvey Weinstein cùng hàng loạt cáo buộc quấy rối nữ nghệ sĩ, Corey quyết định thực hiện một bộ phim vạch trần góc tối của Hollywood.

Đầu tuần này, Corey Feldman đã chia sẻ kế hoạch làm phim của mình trong hàng loạt đăng tải trên mạng xã hội. Mới đây nhất, anh còn đăng một video clip lên YouTube để thuyết phục mọi người quyên góp tiền giúp mình làm phim. Hiện tại, vợ của Corey đã mở một tài khoản nhận tiền quyên góp trên chuyên trang kêu gọi cộng đồng hỗ trợ “khởi nghiệp”.

Ở thời điểm gần một ngày sau khi bắt đầu kêu gọi gây quỹ, Corey đã nhận được gần 94.000 USD quyên góp (tương đương hơn 2 tỷ đồng).


Người nào quyên góp 1 triệu USD sẽ được là giám đốc sản xuất của bộ phim; quyên góp 100.000 USD sẽ được đề cập tên trong phim; quyên góp 1.000 USD sẽ nhận được email cảm ơn do chính Corey viết. Hiện tại, mức quyên góp thường dao động từ 50-100 USD/người.

“Điều tôi đang muốn làm - tôi tin rằng sẽ có thể thay đổi môi trường làm việc ở Hollywood mà tôi vốn biết. Tôi tin rằng tôi sẽ có thể lật mặt nạ những kẻ chuyên lợi dụng quấy rối mà tôi vốn quá quen với họ, kể từ khi tôi còn là một diễn viên nhí”, Corey nói.

Corey cho biết hiện tại, anh đã xác định sẽ làm về 6 nhân vật. Nói về tuổi thơ của mình hồi thập niên 1980, khi còn là diễn viên nhí ở Hollywood, Corey cho biết anh đã từng bị quấy rối nhiều lần: “Tôi đã sống trong sợ hãi và điều đó ám ảnh suốt cuộc đời tôi. Giống như nhiều nạn nhân, tôi cũng cảm thấy xấu hổ, ngại ngùng, sợ bị hiểu sai, sợ bị bêu riếu.

“Tôi biết có nhiều diễn viên cũng phải trải qua những gì tôi đã trải qua trong nền công nghiệp giải trí, và tôi cũng biết có nhiều người bạn của tôi - họ sợ phải nói ra điều đó”.

Nam diễn viên Corey Feldman (46 tuổi) cho biết hiện tại anh đã xác định được sẽ làm về 6 nhân vật là các nhà làm phim ở Hollywood. Dù vậy, những cái tên hiện được giữ kín.

Corey Feldman và vợ - Courtney Anne Mitchell.

Lý do mà Corey Feldman đưa ra trong việc kêu gọi quyên góp từ công chúng là bởi anh này muốn tự sản xuất phim mà không chịu sự can thiệp của bất cứ hãng phim nào, nhằm đảm bảo mọi việc đều nằm trong khả năng kiểm soát của mình:

“Tôi sẽ tự mình làm phim, sản xuất phim, và phân phối phim. Số tiền các bạn quyên góp cũng sẽ giúp tôi thuê vệ sĩ và luật sư nếu cần thiết để bảo vệ chính mình khi phim ra mắt. Một khi bộ phim được thực hiện, tôi tin chúng ta sẽ có thể làm thay đổi môi trường làm phim ở Hollywood”.

Corey Feldman đã từng vướng vào rượu và chất cấm sau một tuổi thơ được nhắc đến với biệt danh “sao nhí”. Giờ đây, anh đã dần ổn định cuộc sống và sự nghiệp, không còn sa đà vào các chất gây nghiện.


Corey Feldman (thứ hai từ trái sang trong phim “The Goonies” (Bản đồ kho báu) hồi năm 1985) cho biết anh đã từng sống trong sợ hãi và xấu hổ suốt một thời niên thiếu vì bị quấy rối khi tham gia vào nền công nghiệp làm phim.


Corey Feldman từ lâu đã chia sẻ rằng mình và một số bạn diễn từng rơi vào cảnh bị quấy rối, nhưng tất cả đều ngại ngùng và không muốn nói ra. Trong ảnh là Corey Feldman (ngoài cùng bên phải) hồi năm 1987 trên phim trường “The Lost Boys” (Những đứa con lạc loài).



Năm 2013, khi xuất hiện trong chương trình talkshow truyền hình “The View”, Corey đã chia sẻ về tuổi thơ bị quấy rối và lạm dụng khi sớm hoạt động trong nền công nghiệp giải trí Hollywood.

Hồi năm 2014, một bộ phim tài liệu có tên “An Open Secret” (Bí mật mở) vạch trần nạn quấy rối tình dục diễn viên nhí trong nền công nghiệp làm phim Hollywood đã không thể tìm được nhà phân phối, vì vậy, bộ phim mới đây đã được đăng tải lên mạng để công chúng có thể xem miễn phí.

Nhà sản xuất kiêm đạo diễn của phim - cô Amy J. Berg thậm chí còn bị dọa kiện vì một số chi tiết đề cập trong bộ phim tài liệu. Nữ đạo diễn này sau đó chia sẻ: “Tôi không nghĩ chúng ta đang nói về vấn đề này một cách nghiêm túc. Nền công nghiệp làm phim đã âm thầm chấp nhận sự tồn tại của những vấn đề như thế này quá lâu rồi”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công chúng quyên tiền làm phim vạch trần nạn quấy rối

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO