Đệ trình UNESCO ghi danh 'Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ'

H.Minh 30/03/2020 08:00

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý gửi hồ sơ quốc gia đệ trình UNESCO xem xét đưa “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ VHTTDL ký hồ sơ theo quy định. Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ VHTTDL làm các thủ tục cần thiết để gửi hồ sơ tới UNESCO trước ngày 31/3/2020.

Trước đó, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm khôi phục, phát huy di sản nghề làm tranh dân gian Đông Hồ trong cộng đồng, Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh xây dựng hồ sơ trình Thủ tướng thông qua đề xuất trình UNESCO xem xét ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đệ trình UNESCO ghi danh 'Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO