Hấp dẫn khi đến Đà Bắc

Uyên Nguyễn 09/11/2019 08:00

Những năm qua, du lịch cộng đồng đã phát triển tại nhiều địa phương. Hình thức này nhận được hưởng ứng của người dân cũng như du khách. Mới đây, huyện miền núi cao Đà Bắc của tỉnh Hòa Bình cũng đã tiến hành khảo sát và giới thiệu tuyến du lịch tại đây.

Hấp dẫn khi đến Đà Bắc

Du lịch lòng hồ Sông Đà- điểm đến thú vị khi tới Đà Bắc (Hòa Bình).

Đà Bắc có tiềm năng lớn trong việc xây dựng mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng, nhờ đa dạng về điều kiện tự nhiên. Dự án Du lịch cộng đồng Đà Bắc ra đời hướng đến mục tiêu tăng cường cơ hội kinh doanh và hoạt động du lịch, qua đó khuyến khích sự phân chia lợi nhuận công bằng và mang lại nguồn thu nhập bền vững cho cộng đồng các dân tộc thiểu số tại đây. Khởi động từ tháng 7/2014, tới nay Dự án đã thu được nhiều thành công, và còn khích lệ hơn nữa khi tuyến du lịch cộng đồng chính thức hoạt động; dựa trên việc khai thác lợi thế về cảnh đẹp thiên nhiên và các nét đặc trưng về văn hóa xã hội của cộng đồng địa phương, mang lại trải nghiệm thú vị cho du khách.

Được biết, bản Đá Bia có tới 36 hộ dân tham gia vào việc làm du lịch, chia thành từng tổ nhóm cung cấp các dịch vụ khác nhau của du lịch, bao gồm tổ nhóm lưu trú và ăn uống, tổ nhóm văn nghệ, tổ nhóm kayak, tổ nhóm hướng dẫn viên, tổ nhóm thuyền chở khách. Lúc chưa làm du lịch, bản Đá Bia rất nghèo, nhưng từ khi làm du lịch đời sống của người dân ở đây được nâng lên và môi trường cũng được bảo vệ tốt hơn. Khách du lịch đến nhiều thì cũng là lúc người dân trong bản nhận ra và chú trọng gìn giữ những giá trị truyền thống trong bản sắc văn hoá của dân tộc mình. Có những giá trị văn hoá được phục dựng lại, nhiều thứ được giữ gìn tốt hơn, từ trang phục, tiếng nói đến những điệu múa..

Còn tại 3 xã Hiền Lương, Tiền Phong và Cao Sơn, sau 5 năm triển khai mô hình, tổ nhóm cung cấp dịch vụ du lịch cộng đồng đã được hình thành và triển khai, tiếp tục thu hút thêm các hộ dân trong cộng đồng tham gia. Hiện nay đã có hơn 180 thành viên của 142 hộ tại 4 xóm tham gia vào các tổ nhóm hoạt động du lịch cộng đồng, thu hút khoảng 36% khách nội địa, 64% khách quốc tế. Lượng khách du lịch hàng năm ngày càng tăng. Thu nhập người dân đã tăng đáng kể, giúp cải thiện cuộc sống gia đình, ngày một tốt hơn.

Từ đó, một tín hiệu khả quan đang đến với du lịch huyện Đà Bắc khi có nhiều doanh nghiệp tổ chức khảo sát xây dựng các tour, tuyến du lịch, các sản phẩm du lịch đặc thù.

Theo ông Bùi Xuân Trường- Phó Giám Đốc Sở VHTTDL tỉnh Hoà Bình thì tỉnh Hoà Bình đã có chủ trương xác định du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn trong nghị quyết của tỉnh. Trong chiến lược phát triển du lịch nói chung và khu vực huyện Đà Bắc nói riêng, địa phương rất quan tâm đến việc phát triển du lịch cộng đồng gắn với việc bảo tồn và phát triển văn hoá, cũng như bảo vệ được môi trường và phát triển kinh tế.

Với riêng Đà Bắc, trước kia để vào được các bản thì chỉ có duy nhất một con đường độc đạo là đường thuỷ. Nhưng nay đã có những con đường quanh hồ kết nối các bản bằng đường bộ. Vì thế, tuyến du lịch Đà Bắc hứa hẹn nhiều thành công.

Theo báo cáo của Sở VHTTDL Hòa Bình, kết quả hoạt động du lịch của tỉnh Hòa Bình 9 tháng năm nay, tổng lượt khách là 2.508.225 lượt người, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Riêng khách quốc tế đạt 280.249 lượt người, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hấp dẫn khi đến Đà Bắc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO