Kỉ niệm 10 năm thành lập Trung tâm, công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam

Hoàng Minh 10/09/2018 08:05

Ngày 9/9, tại Hà Nội, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam và Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập đơn vị (2008-2018).

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam và Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam ra đời nhằm thực hiện sứ mệnh nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị di sản của các nhà khoa học. Một thập kỷ qua, Trung tâm và Công viên đã từng bước khẳng định vị thế và uy tín của một mô hình lưu trữ - bảo tàng mới mẻ ở Việt Nam.

Từ con số 0 khi mới thành lập, đến nay Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam đã tiếp cận nghiên cứu hơn 1.400 nhà khoa học ở Hà Nội, TP HCM, Quảng Ninh... thuộc nhiều chuyên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật, công nghệ. Di sản của nhiều nhà khoa học được kịp thời “cấp cứu”, Trung tâm hiện đang lưu trữ hàng chục vạn tài liệu hiện vật đa dạng về loại hình và hàng trăm nghìn phút ghi âm, ghi hình. Việc biên soạn hai bộ sách “Di sản ký ức của nhà khoa học” (7 tập) và “Những câu chuyện hiện vật” (4 tập), tổ chức thành công 18 lễ tiếp nhận tài liệu hiện vật cùng 2 cuộc trưng bày “Khát vọng học hỏi và sáng tạo” và “Thẳm sâu trong từng kỷ vật” là những hoạt động thể hiện sự nỗ lực phát huy giá trị di sản nhà khoa học của Trung tâm.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Văn Huy- Giám đốc Chuyên môn của Trung tâm cho biết với những thành quả đã đạt được trong thời gian tới Trung tâm sẽ tiếp tục khẩn cấp nghiên cứu và sưu tầm di sản của các nhà khoa học. Cấp cứu di sản luôn được coi là hoạt động thường xuyên, bởi các nhà khoa học tiếp nối nhau dần cao tuổi mà Trung tâm không kịp nghiên cứu sưu tầm ở giai đoạn tới. Chúng tôi cần mở rộng địa bàn không chỉ tại Hà Nội, THCM, mà cả các trung tâm tầm đại học tại nhiều tỉnh thành khác và mong muốn vươn dần tới các nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài. “Có như vậy, chúng ta mới có bức tranh toàn cảnh người Việt Nam làm khoa học như thế nào, đóng góp cho nhân dân ra sao”- ông Huy cho biết

Cũng theo ông Huy, thời gian tới đơn vị sẽ tìm mọi cách và biện pháp phát huy tốt nhất, hiệu quả nhất giá trị của các tài liệu và hiện vật của hơn 1.400 nhà khoa học đã trao gửi cho Trung tâm. “Cùng với đó tiếp tục phát huy tiềm năng của Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam. Tiếp tục chú trọng đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ ở nghiệp vụ, sẵn sàng với những thử thách mới”- PGS.TS Nguyễn Văn Huy nói.

Tại lễ kỷ niệm, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam và Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam cũng đón nhận Bằng khen của Bộ VHTTDL, UBND TP Hà Nội và Hội Di sản Văn hóa Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kỉ niệm 10 năm thành lập Trung tâm, công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO