Kịch Việt Nam xuất ngoại

Hạ Huyền 08/03/2016 08:10

Từ ngày 23 đến 27/3, vở “Hamlet” của Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ được biểu diễn tại Nhà hát Victoria (Singapore). Đây là chuyến lưu diễn nước ngoài đầu tiên của vở kịch “made in Việt Nam”- hưởng ứng sự kiện Năm Shakespeare toàn cầu 2016.

Kịch Việt Nam xuất ngoại

Cảnh trong vở kịch "Hamlet".

Cuộc thử sức “kép”

Vở “Hamlet” do NSND Anh Tú đạo diễn; các nhân vật chính trong vở diễn nghệ sĩ Tạ Tuấn Minh và nghệ sĩ Xuân Bắc thủ vai; nhân vật Ôphêlia do các nghệ sĩ Ngô Thuận, Khuất Quỳnh Hoa và Trịnh Nhật đảm nhận.

Trước đó, khi ra mắt khán giả tại tại Nhà hát Lớn hồi tháng 11/2015, với giá 1 triệu đồng/vé, “Hamlet” đã thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. Ông Nguyễn Thế Vinh - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam cho biết: Việc dựng vở kịch “Hamlet” là một cuộc thử sức đối với các nghệ sĩ trẻ khi đảm nhận những vai diễn kinh điển trong tác phẩm kinh điển, đồng thời cũng là cuộc thử sức của nhà hát kịch để gây được tiếng vang lớn, kéo được công chúng về rạp chiếu.

Nhiều người đã biết “Hamlet” là một trong những kiệt tác sân khấu nổi tiếng nhất của nhà viết kịch William Shakespeare, đã được dàn dựng ở nhiều quốc gia khác nhau. Đã qua 4 thế kỷ từ thời nhà viết kịch Shakespeare viết “Hamlet”, đến nay tác phẩm vẫn không mất đi giá trị thời đại; là vở bi kịch của hành trình đi tìm sự thật - một sự thật để bảo vệ cho phẩm giá và lẽ sống của con người.

Cách đây 10 năm, từng có 2 kịch bản “Hamlet” được dựng tại Việt Nam của Nhà hát Kịch Hà Nội (năm 2002) và kịch hình thể Nhà hát Tuổi trẻ năm 2010, nhưng chưa được đánh giá cao. Vì thế, kịch Hamlet của Nhà hát Kịch Việt Nam lần này được khán giả đánh giá là mang dấu ấn cách nghĩ, cách nói, cách nhìn của người Việt Nam thế kỷ thứ 21. Ở đó người xem đã thấy một “Hamlet” dũng cảm đối đối diện với cái ác và quyết liệt tiêu diệt đến tận cùng tội ác mặc dù phải trả một giá rất đắt.

Được đầu tư với kinh phí dựng vở gấp đôi so với các vở kịch khác - hơn 1 tỉ đồng, điều đáng mừng là cả hai cuộc thử sức này bước đầu nhà hát đã thành công khi Hamlet “cháy vé” ở cả Hà Nội và TP HCM. Theo ông Vinh, việc đưa “Hamlet” công diễn ở nước ngoài cũng sẽ là một cuộc thử tiếp theo, nhằm tạo sức hút với xã hội để xã hội cùng đồng hành đưa vở diễn đến với khán giả không chỉ trong nước mà cả quốc tế.

Ở lần xuất ngoại này, “Hamlet” được mang tới khán giả Singapore bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Nhà hát lấy bản gốc tiếng Anh của kịch bản để chạy phụ đề cho lời thoại. Và để chuẩn bị cho việc lưu diễn tại Nhà hát Victoriasự, từ những ngày đầu tháng 3, vở kịch “Hamlet” đã được đạo diễn NSND Anh Tú cùng các nghệ sĩ nhà hát chuốt lại.

Trước khi đi biểu diễn ở “xứ người”, cuối tuần vừa qua, Nhà hát Kịch Việt Nam đã có buổi tổng diễn tập vở kịch Hamlet. Kết thúc đêm diễn nhiều khán giả đã nán lại để chúc mừng các nghệ sĩ. Ông Chuk Searcy (người Mỹ), tư vấn viên quốc tế, đã đánh giá rất cao chất lượng nghệ thuật vở diễn: “Các bạn đã có một vở “Hamlet” tuyệt vời, rất Shakespeare nhưng cũng rất Việt Nam…”

Chú trọng khán giả nội

Dẫu vậy, theo NSND Anh Tú việc xuất ngoại kịch chỉ là “ăn xổi”. Sân khấu có èo uột cũng không thể trông đợi vào khán giả hải ngoại, mọi giải pháp để vực dậy sân khấu đều phải hướng đến hàng chục triệu khán giả trong nước. Lý giải về trình trạng èo uột của sân khấu hiện nay, nhất là sân khấu phía Bắc, anh cho rằng thực trạng đó xuất phát từ yếu tố chủ quan của sân khấu, nghệ thuật sân khấu nói chung đang không theo kịp đời sống của khán giả.

Mặc dù vẫn có nhiều vở diễn hay, chất lượng nhưng một đạo diễn tốt, một tác phẩm xuất sắc không thể làm nên diện mạo và cũng không thể đại diện cho một nền sân khấu được. Thậm chí anh cũng thẳng thắn cho rằng hiện hài kịch ở miền Bắc nhào đi lặn lại về mặt nội dung, khan hiếm kịch bản hay. Không nói là nhạt nhưng phải nói thật là khán giả họ chán lắm rồi vì không thay đổi.

NSND Anh Tú cho biết, trong năm 2016 Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ dựng một tác phẩm về Kiều của Nguyễn Du. Vở diễn sẽ được chính đạo diễn, NSND Anh Tú dàn dựng theo thể loại nhạc kịch. Theo đó, khi “Truyện Kiều” được đưa lên sân khấu kịch chắc chắn sẽ mang lại nhiều cảm giác thú vị cho khán giả. Tiếp đó, tháng 4/2016, Nhà hát sẽ mang vở diễn “Lâu đài cát” tham dự Liên hoan sân khấu quốc tế tại Trịnh Châu - Trung Quốc.

Ngoài ra, Nhà hát sẽ khởi công dàn dựng một số vở mới như: “Thầy và trò” của tác giả Đăng Chương; “Lính trận” của tác giả Chu Lai và “Khát vọng” của cố nhà viết kịch Tạ Xuyên. Những vở diễn nổi bật trong mấy năm qua của Nhà hát như “Dư chấn”, “Lâu đài cát”, “Bệnh sĩ”, “Trong mưa giông thấy nắng”, “Tai biến”... sẽ tiếp tục có những buổi biểu diễn tại nhiều địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kịch Việt Nam xuất ngoại

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO