Lễ hội WildFest tại Hoàng thành Thăng Long

Minh Quang 02/11/2015 09:10

Trao giải và trình chiếu phim ngắn là một trong số các hoạt động chủ đạo sẽ diễn ra trong lễ hội ngoài trời đầu tiên về động vật hoang dã tại Việt Nam 2015 (WildFest). Sự kiện này được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long vào chiều 8/11 tới. 

Lễ hội WildFest tại Hoàng thành Thăng Long

Poster phim “Chú bé 8 tuổi”.

Theo thông tin từ ban tổ chức, lần đầu tiên diễn ra tại Hà Nội, WildFest sẽ có những màn trình diễn ca nhạc sôi động, qui tụ sự tham gia của nhiều nghệ sĩ đang được yêu thích trong làng âm nhạc Việt Nam hiện nay, như: Suboi, PB Nation, Đinh Mạnh Ninh, Tô Minh Đức, Phạm Tiến Mạnh và Kyo York - Uyên Nhi.

Đặc biệt trong Lễ hội phim ngắn WildFest 2015 tại Hoàng thành Thăng Long, sẽ có 17 bộ phim đặc sắc về chủ đề bảo tồn động vật hoang dã được ra mắt khán giả (phim có độ dài trung bình dưới 7 phút).

Những bộ phim này đã được Ban Giám khảo cuộc thi WildFest chọn lựa và công bố hồi đầu tháng 10 vừa qua (BGK là những nhà hoạt động điện ảnh, chuyên gia động vật hoang dã và nhà báo).

Trong số đó có 11 phim tranh giải (In Competition), 3 phim không tranh giải (Out of Competition) và 3 phim khách mời (Invited Filmmakers).

Gần 20 bộ phim ngắn giới thiệu tới khán giả Thủ đô lần này đa dạng về thể loại và phản ánh nhiều góc độ của vấn nạn tiêu thụ động vật hoang dã tại Việt Nam. Và không chỉ các nhà làm phim từ Việt Nam quan tâm đến đề tài này, WildFest còn có phim tham dự của các đạo diễn từ Nam Phi, Thái Lan, Malaysia và Úc.

Như nhiều người biết, WildFest là cuộc thi phim ngắn về nạn buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã được khởi động từ cuối tháng 6 vừa rồi.

Đây cũng là một phần của chương trình Cùng hành động tạo sự thay đổi (Operation Game Change – viết tắt OGC) - một chiến dịch quốc gia nhằm thu hút sự chú ý và tạo ảnh hưởng đối với cộng đồng về các vấn đề có liên quan tới nạn buôn bán động vật hoang dã tại Việt Nam.

Đặc biệt là nhằm chấm dứt việc buôn bán sừng tê giác, OGC hướng tới mục tiêu mỗi người trong chúng ta đều có vai trò quan trọng trong nỗ lực ngăn chặn sự săn bắt, mua bán và tiêu thụ những động vật và sản phẩm từ động vật hoang dã.

Hoạt động này được sự phối hợp tổ chức của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng chính phủ Việt Nam và Tổ chức Freeland. Đại sứ thiện chí của OGC là đạo diễn Charlie Nguyễn, diễn viên Hồng Ánh, MC Anh Tuấn, MC Thuỳ Minh.

Tham gia cuộc thi phim ngắn WildFest 2015, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cho hay chị cảm thấy rất vui mừng vì đã có cơ hội được sản xuất một bộ phim về vấn đề hiện nay đó là nạn buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã. Đặc biệt đạo diễn này rất hi vọng từ WildFest có thể sẽ tạo ra điều gì đó mạnh mẽ và truyền được cảm hứng cho những người khác cùng đứng lên chống lại vấn nạn này.

Còn Bà Lisa Bess Wishman, đại diện Đại sứ quán Mỹ bày tỏ mong muốn WildFest có thể khuyến khích các cách tiếp cận sáng tạo hơn trong việc đối phó với nạn buôn bán động vật hoang dã.

“Chúng tôi ủng hộ tất cả những ai có mong muốn sử dụng phim ảnh để tạo ra sự thay đổi tới với cuộc thi này. Chính phủ Mỹ tự hào được tài trợ cho WildFest và Cùng hành động tạo sự thay đổi. Chúng tôi vô cùng vui mừng được nhìn thấy những thay đổi tích cực mà chúng ta cùng đạt được trong việc giải quyết một vấn đề cần có sự gắn kết mang tính toàn cầu này”- bà đã nói vậy.

Ban tổ chức WildFest khẳng định, họ sẽ mang tới cho các đạo diễn chuyên và không chuyên Việt Nam, đặc biệt là các nhà làm phim trẻ tuổi cơ hội quảng bá tác phẩm rộng rãi nhất có thể.

Những bộ phim đoạt giải không chỉ được khởi chiếu toàn cầu tại sự kiện lễ hội WildFest tại Hà Nội 2015, mà còn sẽ được phát hành trên nhiều kênh khác nhau sau sự kiện. Đây chính là cánh cửa lớn đang mở ra cho các nhà làm phim ngắn Việt Nam.

11 phim ngắn tranh giải gồm có: Khi khu vườn im lặng (Nguyễn Mỹ Dung); Gửi B. (Phạm Thu Thủy); Chuyện chiếc sừng tê giác (Hoan Nguyễn); Một cuộc phỏng vấn (Nguyễn Minh Huy); Nhật ký trong chuồng (Lê Bình Giang); Điệp vụ tê giác (Dương Minh Lộc); Di sản (Huỳnh Nguyễn Đăng Khoa); Không tên (Phạm Hoàng Phúc); Chú bé 8 tuổi (Anh Poly); Những con thú đi đâu rồi ba? (Mai Đình Khôi); Người bảo vệ tê tê (Katrina Kaufman).

3 bộ phim ngắn được lựa chọn nhưng không tranh giải gồm có: Cơ hội của Việt Nam để cứu loài tê giác (Vicky & Ness); Móng (Nguyễn Công Danh); Một cuộc chiến kỳ lạ (Nguyễn Mỹ Dung).

3 bộ phim ngắn của các khách mời: Ác mộng (Nguyễn Quang Dũng); Ai còn sống, giơ tay lên! (Nguyễn Hoàng Điệp) và Người tê giác (Bảo Nguyễn).

Giải thưởng dành cho phim bao gồm: Giải thưởng Lớn (50 triệu đồng và một chuyến đi Nam Phi) và Giải thưởng Đặc biệt của Ban giám khảo (25 triệu đồng). Ngoài ra, còn có Giải thưởng Báo chí - Phê bình (25 triệu đồng).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lễ hội WildFest tại Hoàng thành Thăng Long

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO