Người tiếp lửa

10/11/2019 00:25

Được biết đến với tư cách một giảng viên thanh nhạc ở "tỉnh lẻ", cô giáo Hoàng Hiền ở tuổi 50 có một bảng thành tích hiếm có: Những tấm huy chương, bằng khen, giải thưởng... và rất nhiều học trò đã từng bước thành công trong sự nghiệp.

Người tiếp lửa

Người thầy "mát tay"

Cô giáo Hoàng Hiền yêu ca hát từ nhỏ, khi còn là một đứa trẻ sống trong khu tập thể dành cho các nghệ sĩ tại TP Thanh Hóa. Là “cây văn nghệ” suốt từ thời tiểu học cho đến khi tốt nghiệp phổ thông, cô quyết định theo học ngành Sư phạm Âm nhạc trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Thanh Hóa (nay là Đại học VHTTDL Thanh Hóa). Năm 1992, Hoàng Hiền được nhận giải B cuộc thi “Tiếng hát Học sinh – Sinh viên toàn quốc” rồi đến và bén duyên với công việc giảng dạy.

Với gần 30 năm đào tạo thanh nhạc, cô giáo Hoàng Hiền đã cho ra đời hàng loạt thế hệ ca sĩ thành danh, trong số đó có tới 5 học trò giành được giải cao tại cuộc thi Sao Mai – sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp lớn nhất trên sóng truyền hình Quốc gia. Ở dòng Nhạc nhẹ có Ngô Thanh Huyền (Quán quân năm 2013), Hoàng Thủy (Á quân năm 2015), My Lam (giải Nhất khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2011), Lê Thúy Anh (giải Nhất Khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2017)... Rất nhiều học trò của cô cũng giành ngôi vị cao tại các cuộc thi như “Thần tượng Bolero”, “Tiếng hát Đại dương”, hội diễn “Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc”, “Tiếng hát học sinh - sinh viên toàn quốc” như Mai Út, Đỗ An, Thanh Tâm, Duy Thức, Mạnh Cường… Nhiều tài năng nhí nổi danh cũng được cô bồi dưỡng như Quang Anh (Quán quân “Giọng hát Việt nhí” 2013), Quốc Thái (giải Nhất “Đồ Rê Mí” 2013), Đào Đình Anh Tuấn (Á quân “Giọng hát Việt nhí” 2018)… cùng rất nhiều bé đoạt giải Quán quân, Á quân trong các cuộc thi “Sao nhí tỏa sáng”, “Tìm kiếm thiên tài nhí”, “Tài năng nhí”… Về sau, có nhiều người đang giữ trọng trách là trưởng, phó Khoa Thanh nhạc tại những ngôi trường đào tạo âm nhạc trên toàn quốc.

Món quà đặc biệt

Hoàng Hiền vẫn luôn luôn ấp ủ nguyện ước được thể hiện ca khúc "tủ" của mình là "Xin đừng mãi vô tình". Đây là tác phẩm âm nhạc mà cô biểu diễn để tri ân thầy giáo của mình, cũng chính là tác giả ca khúc – Nhà giáo Ưu tú, nhạc sĩ Nguyễn Liên. Bởi, nhạc sĩ Nguyễn Liên dạy Hoàng Hiền từ khi cô mới chập chững bước vào con đường âm nhạc, lúc cô còn là học sinh Trung cấp Sư phạm Âm nhạc rồi sau này cũng là người đã giúp đỡ và có ảnh hưởng rất nhiều tới sự nghiệp âm nhạc của Hoàng Hiền. Ca khúc được nhạc sĩ Nguyễn Liên sáng tác vào năm 1993 và Hoàng Hiền chính là người đầu tiên được chọn thể hiện. Ngay khi đọc lời và giai điệu của ca khúc, tôi đã thấy hay quá, thấy từng lời ca nốt nhạc cứ ngấm vào mình. Tôi có cảm giác như là thầy sáng tác cho tôi vậy". Trong quá trình dựng tiết mục này, nhạc sĩ Nguyễn Liên muốn Hoàng Hiền vừa chơi guitar vừa hát và thầy trò đã cùng nhau luyện tập đâu vào đấy. Thế nhưng, khi chính thức bước ra sân khấu với chiếc guitar trên tay, cảm xúc quá mạnh khiến cô cứ thế ôm chặt cây đàn vào lòng và… hát chay, không có nhạc đệm. Hoàng Hiền đã mang ca khúc “Xin đừng mãi vô tình” hát ở rất nhiều sân khấu, nhưng cô vẫn mong sẽ thực hiện được một sản phẩm âm nhạc phù hợp với khán giả hiện đại. Vào đầu năm 2019, cô có duyên gặp gỡ với nữ đạo diễn Dương Lan Hương (Ban Văn nghệ - Đài Truyền hình Việt Nam) và hai người nhanh chóng tìm được sự đồng cảm. Và ca khúc đã được nhạc sĩ Phạm Việt Tuân thu âm, mix và master hiện đại hơn. Hoàng Hiền hòa giọng với những rung cảm mạnh mẽ, cuồn cuộn chất chứa bao nhiêu khao khát yêu đương của người đàn bà đương mùa chín thì lại tươi mới, mát rượi. Cùng với diễn xuất tự nhiên của các diễn viên Phạm Chí Thanh, Nguyễn Hồng Anh, Văn Toàn, MV “Xin đừng mãi vô tình” đã mang đến những cảm xúc ngọt ngào, mới mẻ cho khán giả.

Thời gian Hoàng Hiền thực hiện MV “Xin đừng mãi vô tình” cũng là lúc cô đang “căng như dây đàn” với vai trò một cô giáo, trùng thời điểm cô rất bận rộn với việc luyện tập cho Trịnh Linh Chi bước vào vòng chung kết Sao Mai 2019. Cô chỉ tranh thủ về Thanh Hóa ghi hình rồi lại gấp gáp quay ra Quảng Ninh ngay để luyện giọng cho Linh Chi. Bù lại, cô học trò cưng Linh Chi của chị đã gây đã gây tiếng vang lớn tại cuộc thi Sao Mai 2019 với ngôi Á quân dòng Thính phòng. Trong lịch sử 22 năm của giải Sao Mai, những thí sinh giành ngôi vị cao dòng Thính phòng thường đến từ những cái nôi nghệ thuật lớn ở Hà Nội và TPHCM, chưa từng có ai là học sinh của một trường nghệ thuật địa phương như Linh Chi!

Trước MV “Xin đừng mãi vô tình”, nghệ sĩ Hoàng Hiền từng có 4 MV do Đài Truyền hình Thanh Hóa thực hiện: “Mẹ tôi” (Trần Tiến), “Em chỉ có mình anh thôi” (Tuấn Phương), “Ta tự hào là người giáo viên” (Nguyễn Liên), “Thời hoa đỏ” (Nguyễn Đình Bảng). Nghệ sĩ Hoàng Hiền cũng là ca sĩ đầu tiên ở Thanh Hóa thực hiện 2 Liveshow cá nhân vào năm 2008 và 2017.

Minh Thảo

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người tiếp lửa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO