'Quyền lực' của block

Cẩm 19/10/2018 08:30

Sau hơn một thập kỷ mạng xã hội vào Việt Nam, thế giới kỳ diệu ấy là trở thành một phần tất yếu của cuộc sống. Theo một số liệu thống kê, giờ đây Việt Nam có hơn 58 triệu tài khoản mạng xã hội, trong đó chủ yếu là Facebook.

Trung bình mỗi ngày người Việt Nam dành 2,12 tiếng để truy cập mạng xã hội, riêng đối với Facebook thời gian truy cập mạng xã hội này là nhiều nhất (3,55 tiếng), cao hơn so với mức trung bình 1,42 tiếng. Và khi đã trở thành nơi để người ta gần như có thể sống, trừ các nhu cầu vật chất, thì ở đó cũng xuất hiện ái ố hỉ nộ.

Chúng tôi đã đề cập trong một bài viết về việc ném đá trên mạng, cũng như việc yêu nhau trên mạng, tức là 2 mặt của đời sống. Nhưng cuộc sống thì có nhiều trạng thái, chẳng hạn như hờn giận, ghen tuông (có lẽ đánh ghen trên mạng cũng sẽ là đề tài được đề cập trong một bài viết khác)…

Nếu trong cuộc đời, khi không thích một ai đó nữa, bạn sẽ làm gì? Ở mức độ vừa phải thì ít gặp nhau hơn, ít nói chuyện hơn. Nghiêm trọng hơn là cạch mặt nhau, dân gian hay nói thế thì phải…

Ở trên mạng, khi không muốn nhìn thấy một ai đó, hoặc một thông tin nào đó, Facebook cho bạn quyền “không muốn nhìn thấy”, ẩn đi hoặc từ chối kết bạn. Còn nếu đã là bạn bè mà người ta không thích nhau nữa thì nút block là công cụ hữu hiệu.

Block bỗng nhiên trở thành nút quyền lực tới mức không biết từ bao giờ, câu cửa miệng của dân cư mạng là dọa nhau: “block giờ”. Tức là có thể hiểu giống như chả bạn bè gì nữa.

Đã bảo mà, là bạn bè trên mạng xã hội rất dễ. Cái gì đã dễ, tất là khó bền. Thế nên, nếu có một ngày bạn bỗng nhiên bị ai đó block thì cũng đừng ngơ ngác, càng chả nên cố công tìm hiểu. Bởi vì nếu đã là bạn bè thực sự, chỉ giận thôi cũng thấy rất khó rồi!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    'Quyền lực' của block

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO