Sách tranh hóa 'Góc sân và khoảng trời'

Thư Hoàng 15/02/2017 11:00

Dù đã được in hàng trăm lần ở nhiều nhà xuất bản khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên tập thơ thiếu nhi “Góc sân và khoảng trời” của “thần đồng thơ một thời” Trần Đăng Khoa được xuất bản bằng hình thức sách tranh.

“Góc sân và khoảng trời” xuất hiện qua hình thức sách tranh.

Bộ sách tranh “Góc sân và khoảng trời” của nhà thơ Trần Đăng Khoa đã được NXB Mỹ thuật và Công ty sách Huy Hoàng (Huy Hoàng Bookstore) ra mắt bạn đọc với hình thức 5 tập sách tranh, in màu, rất bắt mắt.

Tập thơ này xuất bản lần đầu vào năm 1968, khi tác giả mới 10 tuổi.

Đại diện Huy Hoàng Bookstore cho biết, hơn nửa thế kỷ qua, thế giới trẻ thơ của Trần Đăng Khoa với cánh diều chao lượn, với cây đa mái đình cùng góc sân với bao trò tinh nghịch, hồn nhiên đã chinh phục không biết bao nhiêu thế hệ độc giả trong và ngoài nước.

Để tiếp nối khoảng trời tươi đẹp từ góc sân nhỏ với bao cảm xúc tuyệt vời ấy, Huy Hoàng Bookstore quyết định làm mới tậpthơ “Góc sân và khoảng trời” qua một lăng kính mới lạ, đó là bộ sách tranh gồm 5 cuốn với những bức tranh minh họa đặc sắc.

Ý tưởng “sách tranh hóa” tập thơ thiếu nhi “Góc sân và khoảng trời” đã được bắt đầu từ năm 2015 nhằm thu hút các em thiếu nhi sinh ra và lớn lên ở thế kỷ 21.

Dù đã được nhà thơ Trần Đăng Khoa hết sức ủng hộ nhưng phải mất hơn một năm chuẩn bị bộ sách mới hoàn thành. Phần tốn nhiều công nhất đó là việc tìm kiếm các họa sĩ phù hợp vẽ tranh cho tập thơ này.

Cuối cùng, một nhóm các họa sĩ tuổi còn rất trẻ (9X) đã được lựa chọn. Dù trẻ, nhưng trong số họ, có những người đã là họa sĩ có tiếng đạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế nhưng cũng có người chỉ mới bước vào nghề.

Họ đến từ nhiều miền đất khác nhau, mỗi người một lăng kính, một góc nhìn, một thế giới quan… khác biệt, nhưng tất cả đều bị chinh phục và được truyền cảm hứng từ những vần thơ thấm đẫm tình yêu thương với quê hương đất nước của Trần Đăng Khoa, để từ đó vẽ nên bức tranh minh họa thật sống động và lãng mạn…

Đến nay, 5 tập sách tranh đã ra mắt và được độc giả đón nhận.

Cụ thể, tập đầu tiên mang tên “Con bướm vàng” là thế giới loài vật trong trẻo đầy màu sắc, do họa sĩ Lê Huy Nho vẽ minh họa.

Cuốn “Hạt gạo làng ta” là những ngày thôn xóm vào mùa, do họa sĩ Killien Huynh (Huỳnh Kim Liên) và Phùng Nguyên Quang vẽ minh họa.

Còn tập “Khi mẹ vắng nhà” là phần tri ân tới người thân, thầy cô, bạn bè chốn làng quê của họa sĩ Wazza Pink và NOH.A.

Tập “Mang biển về quê” là tấm vé giúp người đọc đặt chân lên chuyến tàu đi khắp mọi miền Tổ quốc của họa sĩ Nguyễn Quang Phúc.

“Trăng sáng sân nhà em” là góc sân tuổi thơ được hai họa sĩ Nành và Phạm Rồng vẽ minh họa.

Khi cầm bộ sách trên tay, nhà thơ Trần Đăng Khoa thừa nhận, dù “Góc sân và khoảng trời” đã in nhiều lần nhưng đây là bản in “đặc biệt nhất”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sách tranh hóa 'Góc sân và khoảng trời'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO