Trao giải thưởng 10 công trình kiến trúc bản địa nổi bật nhất năm 2018

Hoàng Minh 11/05/2019 12:19

Ngày 11/5, tại Hà Nội, Cổng thông tin điện tử về Kiến trúc và Quy hoạch (kienviet.net) dưới sự bảo trợ của Hội KTS Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi 10 công trình kiến trúc bản địa nổi bật nhất năm 2018 “Top 10 House 2018”.

Trao giải thưởng 10 công trình kiến trúc bản địa nổi bật nhất năm 2018

Theo đó, “Top 10 Houses” là giải thưởng kiến trúc thường niên nhằm tìm kiếm xu hướng kiến trúc nhà ở đương đại tại Việt Nam thông qua việc lựa chọn ra 10 thiết kế nhà tiêu biểu. Qua một quá trình khắt khe chấm, BGK đã chọn ra 10 ngôi nhà đẹp đại diện xu hướng thiết kế nhà ở đương đại từ hơn 50 công trình được đăng trên kienviet.net với các tiêu chí xây dựng trong nước, phù hợp khí hậu, dẫn dắt xu thế, đẹp, công năng, mang tính bản địa …

Cụ thể, 10 công trình được lựa chọn trao giải gồm Nhà Phễu (AHL Architects); Nhà Long An (Tropical Space); Louvers House (MIA Design Studio); Nhà hàng (H & P Architects); 204 House (MW archstudio); Khánh house (6717 Studio); Nhà xanh Quận Thủ Đức (23o5 Studio); HP House (Toob Studio); Nhà ở Thụy Khuê (HGAA); Nhà ngói (3 Atelier).

Phát biểu tại lễ trao giải, KTS Nguyễn Tấn Vạn, Chủ tịch Hội KTS Việt Nam, Trưởng BGK nhấn mạnh Giải thưởng Top 10 Houses 2018 lựa chọn ra 10 ngôi nhà đại diện tiêu biểu cho xu thế sống mới mà những KTS đã đem tới giải pháp phù hợp nhất trong bối cảnh xã hội Việt Nam với nhiều biến đổi về nhu cầu, tiêu chuẩn sống. Trao giải cho 10 ngôi nhà dưới đây, BGK mong muốn truyền tới xã hội một thông điệp tôn vinh những kiến trúc nhà ở với không gian sống nhân văn, hướng tới thiên nhiên, bảo vệ các giá trị truyền thống của Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra Talk với chủ đề “Xu hướng nhà ở đương đại” và Triển lãm “Top 10 Houses 2018”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trao giải thưởng 10 công trình kiến trúc bản địa nổi bật nhất năm 2018

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO