Văn phòng Chủ tịch nước cần nâng cao công tác tham mưu

N.Khánh 19/01/2017 23:40

Sáng 19/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Hội nghị cán bộ công chức và tổng kết công tác năm 2016 của Văn phòng Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN).

Nói chuyện với tập thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể Văn phòng Chủ tịch nước. Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý tập thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, phục vụ cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước.

Tham mưu tốt việc thẩm định nhiều vấn đề trình Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước. “Chủ tịch, Phó Chủ tịch muốn làm tốt được nhiệm vụ thì phải dựa vào cơ quan giúp việc. Mong muốn của chúng tôi là chúng ta phải nâng cao chất lượng công tác tham mưu phục vụ cho Chủ tịch và Phó Chủ tịch. Đó là điểm các đồng chí phải hết sức quan tâm”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Năm 2017, Văn phòng Chủ tịch nước xác định tiếp tục làm tốt các mặt công tác liên quan đến các lĩnh vực lập pháp; hành pháp; tư pháp; quốc phòng – an ninh; đối ngoại; tổ chức hành chính; quản trị tài vụ và quan tâm chăm lo phong trào thi đua của các đoàn thể trong Văn phòng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Văn phòng Chủ tịch nước cần nâng cao công tác tham mưu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO