Về thảm kịch cướp đi tính mạng 46 người nhập cư ở San Antonio, Mexico

Mai Nguyễn (Theo AP) 28/06/2022 20:53

46 người nhập cư được tìm thấy đã tử vong sau khi bị bỏ rơi trong chiếc xe đầu kéo trên một con đường hẻo lánh ở San Antonio - một thảm kịch mới nhất cướp đi sinh mạng của những người di cư qua biên giới từ Mexico đến Mỹ.

Tiếng kêu cứu giữa thành phố

Theo Cảnh sát trưởng William McManus, một công nhân thành phố đã nghe thấy tiếng kêu cứu từ chiếc xe đầu kéo trước 6h chiều ngày 27/6 và phát hiện ra cảnh tượng khủng khiếp. Vài giờ sau, các túi đựng thi thể nằm rải rác trên mặt đất gần chiếc xe kéo, trong khi các thi thể khác vẫn còn bên trong xe thời điểm các nhà chức trách ứng phó với thảm kịch.

Cảnh sát và những người đầu tiên phát hiện các nạn nhân tại hiện trường ở San Antonio. Ảnh: AP.
Cảnh sát và những người đầu tiên phát hiện các nạn nhân tại hiện trường ở San Antonio. Ảnh: AP.
Hiện trường thảm kịch ở San Antonio. Ảnh: AP.
Hiện trường thảm kịch ở San Antonio. Ảnh: AP.

Thị trưởng thành phố San Antonio Ron Nirenberg nói rõ, 46 người thiệt mạng bao gồm “những gia đình có khả năng đang cố gắng tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn”.

Ông Nirenberg nhấn mạnh: “Không từ gì có thể diễn tả thảm kịch kinh hoàng này”.

Đây là một trong những thảm kịch đẫm máu nhất trong số những thảm kịch đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người trong những thập kỷ gần đây, khi mọi người cố gắng vượt biên giới sang Mỹ từ Mexico.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường ở San Antonio. Ảnh: AP.
Cảnh sát phong tỏa hiện trường ở San Antonio. Ảnh: AP.

Khi cảnh sát đến nơi, họ đã phát hiện một thi thể nằm trên mặt đất bên ngoài xe đầu kéo và một phần cửa vào xe kéo đã mở. McManus nói, 3 người đã bị bắt giữ, nhưng không rõ họ có liên quan đến buôn người hay không.

Trong số 16 người được đưa đến bệnh viện vì các bệnh có 12 người lớn và 4 trẻ em, Cảnh sát trưởng Charles Hood cho biết. Ông nói: “Cơ thể các nạn nhân nóng rát khi chạm vào và bị mất nước nặng, chúng tôi không tìm thấy nước trong xe kéo”.

Danh tính của tất cả những người nhập cư đã thiệt mạng và khoảng thời gian họ bị bỏ rơi bên vệ đường hiện vẫn chưa được kết luận ngay lập tức. Tuy nhiên trong số đó, có 22 người đến từ Mexico, 7 người đến từ Guatemala và 2 người đến từ Honduras, theo thông tin từ ông Roberto Velasco Álvarez, Người đứng đầu bộ phận Bắc Mỹ thuộc Bộ Quan hệ Đối ngoại của Mexico.

“Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành. Tất cả trách nhiệm sẽ được đưa ra trước công lý”, ông Álvarez nói.

Những người xem đứng gần hiện trường ở San Antonio. Ảnh: AP.
Những người xem đứng gần hiện trường ở San Antonio. Ảnh: AP.

10 người nhập cư đã tử vong vào năm 2017 sau khi bị mắc kẹt bên trong một chiếc xe tải đậu tại một cửa hàng Walmart ở San Antonio. Năm 2003, thi thể của 19 người nhập cư đã được tìm thấy trong một chiếc xe tải ngột ngạt ở phía Đông Nam San Antonio.

Nam Texas từ lâu đã là khu vực nhộn nhịp nhất đối với các vụ vượt biên trái phép. Những người nhập cư đi xe qua các trạm kiểm soát biên giới để đến thành phố San Antonio, thành phố lớn gần nhất, từ đó họ phân tán ra khắp nước Mỹ.

Cảnh sát làm việc tới đêm tại hiện trường. Ảnh: AP.
Cảnh sát làm việc tới đêm tại hiện trường. Ảnh: AP.

Thảm kịch nhập cư

Một số người ủng hộ đã vẽ ra mối liên hệ của thảm kịch nhập cư với các chính sách biên giới của chính quyền Tổng thống Biden. Ông Aaron Reichlin-Melnick, Giám đốc Chính sách tại Hội đồng Di trú Mỹ, cho biết, ông đã phải trải qua một thảm kịch như vậy trong nhiều tháng.

“Việc biên giới bị đóng chặt như hiện nay đối với những người nhập cư từ Mexico, Guatemala, Honduras và El Salvador, người ta ngày càng bị đẩy vào những con đường nguy hiểm hơn”, ông nhấn mạnh.

Hiện trường thảm kịch vẫn đang được xử lý đến đêm. Ảnh: AP.
Hiện trường thảm kịch vẫn đang được xử lý đến đêm. Ảnh: AP.

Những người nhập cư - phần lớn đến từ Mexico, Guatemala, Honduras và El Salvador - đã bị trục xuất hơn 2 triệu lần theo quy định thời đại dịch có hiệu lực kể từ tháng 3/2020 khiến họ không có cơ hội xin tị nạn.

Những người từ các quốc gia khác, đặc biệt là Cuba, Nicaragua và Colombia, ít phải tuân theo quyền Tiêu đề 42 hơn do chi phí đưa họ về nước cao hơn, quan hệ ngoại giao căng thẳng và các cân nhắc khác.

Các linh mục tập trung gần hiện trường ở San Antonio. Ảnh: AP.
Các linh mục tập trung gần hiện trường ở San Antonio. Ảnh: AP.

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) báo cáo, có 557 trường hợp tử vong ở biên giới Tây Nam trong khoảng thời gian 12 tháng kết thúc vào ngày 30/9, cao hơn gấp đôi so với 247 trường hợp tử vong được báo cáo trong năm trước và cao nhất kể từ khi bắt đầu theo dõi vào năm 1998. Hầu hết đều liên quan đến nắng nóng.

CBP chưa công bố số liệu thống kê số người chết trong năm nay nhưng cho biết, Lực lượng Tuần tra Biên giới đã thực hiện 14.278 “nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn” trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 5, vượt quá 12.833 nhiệm vụ đã thực hiện trong khoảng thời gian 12 tháng trước đó và cao hơn so với con số 5,071 của năm trước.

Cảnh sát trưởng San Antonio William McManus tóm tắt thảm kịch với giới truyền thông và những người khác tại hiện trường. Ảnh: AP.
Cảnh sát trưởng San Antonio William McManus tóm tắt thảm kịch với giới truyền thông và những người khác tại hiện trường. Ảnh: AP.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Về thảm kịch cướp đi tính mạng 46 người nhập cư ở San Antonio, Mexico

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO