Vì đâu nên nỗi?

Duy Hưng 03/12/2021 07:58

Ngày 2/12, Cơ quan điều tra, Viện KSND tối cao đã khởi tố, bắt tạm giam Phó Trưởng Công an huyện Vũ Thư Nguyễn Đức Tuấn, nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Phạm Thị Hiền, kiểm sát viên Viện KSND huyện Nguyễn Hoàng Hà để điều tra về hành vi “làm sai lệch hồ sơ, vụ việc”, quy định tại điều 375 Bộ luật Hình sự.

Theo tìm hiểu của phóng viên, chuyện bắt đầu từ một vụ việc thể hiện tính côn đồ, manh động, bất chấp pháp luật của đàn em Đường “nhuệ” ở tỉnh Thái Bình.

Cụ thể, 4 năm trước, vào tháng 4/2018, với bản chất “xã hội đen”, côn đồ, manh động, Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến “trắng”, trú tại huyện Vũ Thư, con nuôi của Nguyễn Xuân Đường, tức trùm xã hội đen Đường “nhuệ”) và Phạm Văn Sáng đã đến nhà anh Trần Ngọc Hoàng, lái xe ô tô khách 9 chỗ, tuyến Vũ Thư, Thái Bình - Hà Nội, chạy vào 14h hàng ngày, ra “yêu sách” mỗi tháng anh Hoàng phải nộp cho chúng 3 triệu đồng và chỉ được đón khách sau 15h hàng ngày. Khi anh Hoàng không đồng ý yêu sách trên, khoảng 19h30 ngày 22/5/2018, Tiến “trắng” và một số đàn em kéo đến nhà anh Hoàng, dùng dao chém nhiều nhát làm anh này bị đứt cơ, gân 2 tay và 2 chân.

Sau khi sự việc xảy ra, với tư cách “ông trùm”, bố nuôi của Tiến “trắng”, Đường “nhuệ” đã đến nhà nạn nhân Hoàng “dàn xếp”, bồi thường cho anh Hoàng 130 triệu đồng kèm yêu cầu nạn nhân không đi giám định, để vụ việc không bị xử lý hình sự. Anh Hoàng sau đó thực hiện yêu cầu trên của Đường “nhuệ”. Từ đây, ngày 22/7/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vũ Thư ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Quyết định sau đó được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Tuy nhiên, nghi ngờ đã có việc bỏ lọt tội phạm, từ tháng 6/2020, Cơ quan điều tra, Viện KSND tối cao đã tiến hành xác minh lại vụ việc trên. Trong đó đã thực hiện trưng cầu giám định thương tích đối với anh Hoàng. Kết quả, anh Hoàng được xác định tổn hại, mất 44% sức khỏe. Cơ quan điều tra, Viện KSND tối cao sau đó đã yêu cầu Viện KSND tỉnh Thái Bình hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vũ Thư; đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “cố ý gây thương tích” theo Điều 134 Bộ luật Hình sự. Ngày 5/6/2020, Viện KSND tối cao chuyển vụ án trên về Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Đến ngày 25/10/2021, vụ án được TAND tỉnh Thái Bình xét xử, phạt Tiến “trắng” cùng đồng phạm tổng cộng 40 năm tù giam.

Đặc biệt, quá trình điều tra, xác minh lại vụ việc trên, Cơ quan điều tra, Viện KSND tối cao lần lượt “lần ra” việc 5 cán bộ công an, kiểm sát nói trên ở huyện Vũ Thư đã có dấu hiệu “làm sai lệch hồ sơ, vụ việc”, lần lượt khởi tố, bắt tạm giam để điều tra theo quy định tại điều 375, Bộ luật Hình sự.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vì đâu nên nỗi?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO