Vì sao cao tốc Cam Lộ - La Sơn chưa thể thông xe kỹ thuật như dự kiến?

Nguyễn Quốc 30/10/2022 10:46

Theo kế hoạch, dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn sẽ tiến hành thông xe kỹ thuật vào tháng 11/2022. Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn chưa thể về đích đúng như dự kiến.

Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn chưa thể thông xe kỹ thuật theo đúng kế hoạch do ảnh hưởng của thời tiết.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn là một trong những dự án thành phần thuộc Dự án Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. Theo kế hoạch, đến ngày 31/10/2022, cao tốc Cam Lộ - La Sơn sẽ tiến hành thông xe kỹ thuật. Tuy nhiên, đến nay, mặc dù các nhà thầu, đơn vị thi công rất cố gắng thực hiện nhưng tiến độ chậm so với kế hoạch.

Theo đại diện Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (đại diện chủ đầu tư), nguyên nhân chậm tiến độ so với kế hoạch, là do thời gian qua ảnh hưởng của các cơn bão nên tại tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế mưa rất nhiều, dẫn đến công tác triển khai hiện trường vẫn chưa đạt với yêu cầu của Chính phủ, Bộ GTVT.

Ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, dự án quyết tâm thực hiện xong cơ bản trong tháng 10, đến nay dự án cũng làm được thêm rất nhiều bao gồm cả phần chính tuyến và lắp đặt hệ thống ATGT. Tuy nhiên, thời tiết bất lợi nên phải đợi để canh thời tiết, cứ đủ điều kiện là làm ngày, làm đêm.

Theo lãnh đạo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, đến nay, phần móng toàn tuyến đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn lại gần 10km bê tông nhựa. Với khối lượng còn lại, chỉ cần khoảng 1 tuần thời tiết thuận lợi là sẽ hoàn thành tiến độ đề ra. Tuy nhiên, với tình hình thực tế mùa này mưa bão nhiều, đơn vị cũng đã báo cáo lên Bộ GTVT để xin điều chỉnh thời gian. Dự kiến đến cuối tháng 11/2022 sẽ thông xe kỹ thuật tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

"Dự kiến tháng 12/2022 tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng, đồng thời nối với tuyến La Sơn - Túy Loan. Đạt được mục tiêu chung của Chính phủ là hoàn thành tuyến cao tốc Cam Lộ - Túy Loan trong năm 2022", lãnh đạo Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh nói.

Trước đó, ngày 9/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã có buổi làm việc về tiến độ triển khai dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông. Tại buổi làm việc, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết, công tác GPMB đoạn Cam Lộ - La Sơn đến nay đã bàn giao 98,3/98,3km (đạt 100%).

Tuy nhiên, hiện công tác di dời đường điện 220KV trở lên chưa thực hiện xong, gây ảnh hưởng khi đưa dự án vào khai thác do không đảm bảo khoảng cách về an toàn lưới điện. Với khối lượng còn lại không còn nhiều (khoảng gần 6%), Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, sẽ nỗ lực chỉ đạo các đơn vị liên quan, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đảm bảo tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30/10/2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vì sao cao tốc Cam Lộ - La Sơn chưa thể thông xe kỹ thuật như dự kiến?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO