Vì sao Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Tứ bị khởi tố?

Theo TTXVN 31/12/2019 20:53

Ông Nguyễn Văn Tứ bị khởi tố và bắt tạm giam liên quan đến thời gian giữ chức danh Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chứ không phải trong thời gian làm Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội.

Vì sao Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Tứ bị khởi tố?

Cơ quan Cảnh sát điều tra khám xét nhà bị can Nguyễn Văn Tứ chiều 28/12. (Ảnh: TTXVN).

Chiều 31/12, tại buổi họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, liên quan đến vụ việc Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Tứ bị khởi tố và bắt tạm giam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học cho biết ông Nguyễn Văn Tứ bị khởi tố và bắt tạm giam liên quan đến thời gian giữ chức danh Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chứ không phải trong thời gian làm Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng đã đến làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, Văn phòng Thành ủy Hà Nội để ổn định hoạt động, tâm trạng, tư tưởng của cán bộ, viên chức.

Hiện cán bộ, viên chức trong các cơ quan nêu trên vẫn đang làm việc bình thường.

Về việc ông Nguyễn Văn Tứ bị khởi tố và bắt tạm giam, theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học, việc vi phạm như thế nào, vi phạm đến đâu phải chờ kết luận của cơ quan điều tra chứ không thể võ đoán.

Ông Phạm Thanh Học nhấn mạnh hiện Hà Nội đang hợp tác rất nghiêm túc với các cơ quan chức năng của Bộ Công an để thực hiện tất cả các việc theo đúng pháp luật.

Ngoài ra, Đảng bộ khối các cơ quan của thành phố theo thẩm quyền đã chính thức có quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng với bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. Thành phố cũng đang tiếp tục hoàn thành thủ tục để xem xét tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội.

Do ông Nguyễn Văn Tứ là Thành ủy viên nên thẩm quyền quyết định đình chỉ tạm thời hoặc quyết định khác sẽ do Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định.

Trước đó, chiều 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt tạm giam 2 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, gồm: ông Nguyễn Văn Tứ, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội; Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Theo Bộ Công an, đây là diễn biến mới nhất trong quá trình tiến hành điều tra mở rộng vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vì sao Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Tứ bị khởi tố?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO