Việc bảo lưu và cộng điểm đối với thí sinh tự do thực hiện như thế nào?

PV (theo VGP) 27/06/2017 10:30

Thí sinh Nguyễn Thị My hỏi: Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp được bảo lưu tối đa là bao nhiêu môn? Năm 2016, thí sinh có điểm khuyến khích do có giấy chứng nhận nghề thì năm nay thí sinh thi lại tốt nghiệp THPT, có thể tiếp tục sử dụng giấy chứng nhận nghề để được hưởng chế độ khuyến khích hay không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Quy chế thi THPT Quốc gia năm 2017 quy định: Thí sinh dự thi đủ các môn quy định trong kỳ thi năm trước nhưng chưa tốt nghiệp THPT và không bị kỷ luật huỷ kết quả thi thì được bảo lưu điểm thi của các bài thi hoặc các môn thành phần của bài thi Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội đạt từ 5,0 điểm trở lên trong kỳ thi tổ chức năm tiếp ngay sau đó để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Học sinh có Giấy chứng nhận nghề do Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề do ngành giáo dục cấp trong thời gian học THPT, được bảo lưu trong toàn cấp học và được cộng vào điểm bài thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Việc bảo lưu và cộng điểm đối với thí sinh tự do thực hiện như thế nào?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO