Việt Nam giành thêm 2 huy chương tại Paralympics Rio

Theo Baochinhphu.vn 13/09/2016 16:16

Trong ngày thi đấu thứ 5 của đoàn TTVN tại Paralympics 2016, kình ngư Võ Thanh Tùng và VĐV ném lao Cao Ngọc Hùng đã giành thêm được 2 tấm huy chương.


Võ Thanh Tùng (người ngồi xe) giành HCB nội dung bơi 50 m tự do nam tại Paralympics 2016.

Vào lúc 6h30 sáng 13/9 (giờ Hà Nội), kình ngư Võ Thanh Tùng dự tranh nội dung bơi tự do cự ly 50 m nam hạng thương tật S5.

Ở vòng chung kết, người cạnh tranh ngôi vị cao nhất với Thanh Tùng không phải ai xa lạ mà chính là VĐV nước chủ nhà Brazil Daniel Dias, người từng giành 6 HCV tại Paralympics 2012. Dias cũng chính là VĐV chỉ nhận được HCB ở cự ly 50 m tự do tại giải vô địch châu Âu mở rộng (dành cho người khuyết tật) năm 2016 khi bị Thanh Tùng vượt qua trên đường về đích.

Thanh Tùng và Dias cũng là 2 VĐV có thành tích dẫn đầu vòng loại cự ly này tại Paralympics. Như vậy có thể thấy đây là cuộc đua của 2 kình ngư hàng đầu thế giới hạng thương tật S5 ở cự ly này.

Tuy nhiên, không may là khi xuất phát chưa thật hoàn hảo, Thanh Tùng đã để Dias bứt phá về đích trước nên chỉ giành được HCB.

Thành tích của Võ Thanh Tùng ở nội dung 50 m tự do là 33 giây 94. Trong khi đó Daniel Dias với 33 giây 55 đã đoạt HCV. Tấm HCĐ thuộc về VĐV người Mỹ Roy Perkins với thành tích 34 giây 42.

Cao Ngọc Hùng với dấu ấn giành HCĐ ném lao tại Paralympics.

Trước đó, vào lúc 4 giờ sáng cùng ngày tại SVĐ Olympic ở Rio de Janeiro, VĐV điền kinh Cao Ngọc Hùng bước vào thi đấu nội dung ném lao (hạng thương tật F57) cùng 14 VĐV.

Cao Ngọc Hùng là gương mặt giàu thành tích của ĐT điền kinh người khuyết tật Việt Nam trên đấu trường Đông Nam Á và châu Á. Thành tích tốt nhất mới đây của Ngọc Hùng đạt chuẩn A Paralympic Rio 2016 tại Giải điền kinh người khuyết tật Trung Quốc mở rộng 2016 với thành tích 41,64 m, một chỉ số thuộc top đầu thế giới.

Bước vào thi đấu, sau 6 lượt ném, thành tích cao nhất mà Cao Ngọc Hùng đạt được là 42,96 m ở lần ném thứ 3. Kết quả này đã đưa Cao Ngọc Hùng chạm đích HCĐ (HCV là 45,63 m; HCB là 43,77 m đều thuộc về 2 VĐV Iran).

HCĐ mà Cao Ngọc Hùng giành được là tấm huy chương đầu tiên của ĐT điền kinh người khuyết tật Việt Nam sau 5 kỳ tham dự Paralympics.

Như vậy tính đến thời điểm này, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành được tổng cộng 4 huy chương, trong đó có 1 HCV cử tạ (nam), 1 HCB môn bơi, 1 HCĐ cử tạ (nữ) và 1 HCĐ ném lao tại Thế vận hội.

Với kết quả nói trên, tính đến 8 giờ sáng 13/9 (giờ Hà Nội), Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tạm thời xếp thứ 38/76 đoàn giành được huy chương/164 đoàn thể thao dự Paralympics 2016.

* Sáng nay ngay khi nhận được thông tin, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã gửi thư động viên Võ Thanh Tùng, Cao Ngọc Hùng và cả đoàn thể thao Việt Nam tại Paralympics.

Bộ trưởng quyết định thưởng nóng cho Võ Thanh Tùng 40 triệu đồng, HLV của anh 15 triệu đồng; VĐV Cao Ngọc Hùng được thưởng 20 triệu đồng và HLV của anh được thưởng 10 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Việt Nam giành thêm 2 huy chương tại Paralympics Rio

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO