Vinh quang Việt Nam 2015: Tôn vinh đất và người nơi biên cương, hải đảo

Thảo Nguyên 08/08/2015 10:10

Ngày 16/8 tới đây, chương trình nghệ thuật Vinh quang Việt Nam 2015 sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn (Hà Nội). Điểm nhấn của Vinh quang Việt Nam là việc vinh danh những cá nhân, tập thể tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho đất nước ở đủ mọi ngành nghề, lĩnh vực công tác, mọi lứa tuổi.

Lễ xin lửa thiêng để đúc 70 Quốc huy và tượng vàng Thánh Gióng.

Sự đóng góp của họ đang có những ảnh hưởng tốt đẹp và rộng rãi trong xã hội, góp phần nhân lên những mầm thiện, góp phần lan tỏa những cái tốt trong cuộc sống hôm nay. Năm 2015, Vinh quang Việt Nam tôn vinh những mảnh đất và con người nơi biên cương, hải đảo.

Vinh quang Việt Nam 2015 là sự kiện văn hóa, chính trị đặc biệt do Báo Công an Nhân dân, Báo Đại Đoàn Kết, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Công ty Hữu nghị Á Châu đồng tổ chức, chào mừng 70 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945- 19/8/2015); 70 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, và 70 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân.

Với mục đích tôn vinh tinh thần dân tộc, tình yêu Tổ quốc, khích lệ phong trào thi đua lao động sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Vinh quang Việt Nam là một chương trình ý nghĩa được hình thành ý tưởng từ những ngày đầu năm 2004, được tổ chức thường niên từ đó cho đến nay.

Qua 10 kỳ tổ chức, Vinh quang Việt Nam đã trở thành một thương hiệu uy tín, nhận được sự quan tâm của mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước. Tham gia chương trình năm nay sẽ có sự hiện diện của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng 108 tổ chức, cá nhân đã được tôn vinh qua các kỳ Vinh quang Việt Nam.

Cùng với những hoạt động văn hóa nghệ thuật, nhân dịp này Ban tổ chức cũng sẽ đúc và trao tặng 70 biểu tượng vàng Quốc huy Việt Nam, cùng 70 biểu tượng vàng Thánh Gióng - Phù Đổng Thiên Vương cho các địa phương, các cá nhân đã đồng hành cùng chương trình.

Trước đó, vào ngày 25-7-2015, Ban tổ chức đã thực hiện lễ xin lửa thiêng từ khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh để thực hiện đúc 70 Quốc huy Việt Nam và tượng vàng Thánh Gióng làm vật phẩm quý giá trao về các tỉnh thành trong cả nước như biểu tượng, niềm tự hào Việt Nam.

Ở mùa vinh danh năm nay, Vinh quang Việt Nam sẽ tôn vinh 10 tập thể cá nhân là những địa danh, con người nơi biên cương, biển đảo… đã thi đua lao động sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gồm: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương: huyện Ngọc Hiển - Cà Mau; TP Móng Cái - Quảng Ninh; huyện đảo Hoàng Sa - TP Đà Nẵng; huyện Trường Sa - Khánh Hòa; Thủ đô Hà Nội và các đồn biên phòng Lũng Cú - Hà Giang, cùng một số cá nhân tiêu biểu khác.

Chương trình nghệ thuật Vinh quang Việt Nam 2015 sẽ diễn ra vào 14h25’ ngày 16/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, và được truyền hình trực tiếp trên VTV1, kênh Truyền hình Quốc hội.

Thông qua “Vinh quang Việt Nam 2015”, Ban tổ chức cũng sẽ thực hiện hoạt động từ thiện tặng vở, cặp sách… cho học sinh nghèo tỉnh Hà Giang vào dịp cuối năm 2015. Cùng với đó là việc xuất bản sách ghi lại chặng đường 10 năm của sự kiện Vinh quang Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vinh quang Việt Nam 2015: Tôn vinh đất và người nơi biên cương, hải đảo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO