Voọc chà vá chân nâu xuất hiện tại rừng phòng hộ Bắc Hải Vân

Hữu Thu 10/11/2016 17:45

Thời gần đây, ở rừng Phòng hộ Bắc Hải Vân đã phát hiện nhiều đàn Voọc chà vá chân nâu (còn gọi là Voọc ngũ sắc) tại Tiểu khu 250 và 251 với số lượng khoảng trên 70 cá thể.

“Voọc chà vá chân nâu ở rừng phòng hộ Bắc Hải Vân”. (Ảnh: Trần Văn Lộc).

Voọc chà vá chân nâu (tên khoa học Pygathrix nemaeus) thuộc loài động vật nguy cấp cần được bảo vệ nghiêm ngặt có tên trong sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Theo ông Võ Văn Dự, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Thừa Thiên - Huế: Từ những đồi cỏ tranh, nghèo kiệt, sau hơn 20 năm trồng, chăm sóc và bảo vệ đến nay những cánh rừng ở Bắc Hải Vân (có diện tích gần 10.500ha) trở nên xanh tốt, nhiều loài động vật quý hiếm trở về sinh sống, trong đó có Voọc chà vá chân nâu.

Gần đây, do có một đàn xuất hiện khá gần đường bộ của đèo Hải Vân nên ngành Nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ tổ chức lực lượng bảo vệ, khoanh vùng và thực hiện công tác bảo tồn nhằm bảo vệ động vật quý hiếm theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Voọc chà vá chân nâu xuất hiện tại rừng phòng hộ Bắc Hải Vân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO