Vụ 2 tử tù vượt ngục: Mỗi tử tù lĩnh thêm 7 năm tù tội bỏ trốn

Hải Phong 09/05/2018 05:57

Ngày 8/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 6 bị cáo trong vụ 2 tử tù vượt ngục trốn chạy khỏi trại giam T16 Bộ Công an, rạng sáng ngày 11/9/2017.

Các bị cáo hầu tòa gồm: Tử tù Lê Văn Thọ (Thọ sứt), tử tù Nguyễn Văn Tình, cùng bị truy tố về tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử theo quy định tại Điều 386, Bộ luật Hình sự 2015.

Bốn bị cáo còn lại là Nguyễn Thị Phương Lan (bạn gái Thọ “sứt”), Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Văn Ba, Nguyễn Văn Hạnh đều bị truy tố về tội che giấu tội phạm theo Điều 389, Bộ luật Hình sự 2015.

Tại tòa, Thọ “sứt” khai: Bị giam chung cùng tử tù Nguyễn Văn Tình tại buồng số 3, khu D, trại giam T16 Bộ Công an. Thấy cơ sở vật chất buồng giam cũ, Thọ bàn với Tình kế hoạch bỏ trốn.

Từ đó ngày ngày 2 tử tù âm thầm khoét tường buồng giam để thoát ra ngoài. Để che giấu chỗ khoét, hàng ngày chúng dùng kem đánh răng và giấy vệ sinh nhét vào.

Rạng sáng 11/9/2017, nhân lúc trời mưa, 2 tử tù đào thoát khỏi trại giam T16 Bộ Công an, bằng lỗ hổng chui lọt người đã khoét trước đó.

“Nếu bị cáo không bị tử hình thì sẽ không bao giờ trốn trại. Bị cáo không phục bản án nên mới có ý định trốn”- Thọ “sứt” khai.

Sau khi trốn được ra ngoài, Tình dẫn Thọ về qua nhà. Tình đến gặp Hạnh (cậu họ) nói vừa trốn trại ra rồi đi vào rừng ngay sau khi được cung cấp đồ ăn và một chiếc xe máy.

Thọ sứt và Tình lẩn trốn cùng nhau một ngày rồi tách ra. Thọ sứt về quê ở Hưng Yên, vào nhà bạn vay 100 triệu đồng rồi thuê taxi đi Quảng Ninh liên lạc với bạn gái là Nguyễn Thị Phương Lan. Thọ sứt đã dùng nhiều số điện thoại để liên lạc với Lan vì sợ bị công an phát hiện.

Để bảo vệ bạn gái, Thọ “sứt” khai rằng, lần đầu tiên gặp nhau, Lan không biết bị cáo trốn trại, hôm sau mới biết qua báo đài. Thọ sứt khẳng định bị cáo Lan không bao giờ dám báo công an một phần vì sợ, nhưng cũng đồng thời vì hắn không cho biết đang ở đâu.

Trả lời HĐXX, bị cáo Lan thừa nhận đã liên lạc với Thọ “sứt” và làm theo sai bảo của tử tù này như thuê nhà nghỉ, gọi taxi... Các bị cáo Hạnh, Việt, Ba đều thừa nhận có che giấu tử tù này, song viện lý do làm vậy vì “chưa hiểu hết tội trạng của Thọ “sứt”.

Căn cứ vào hồ sơ chứng cứ tài liệu của vụ án, cùng lời khai của các bị cáo tại tòa, HĐXX tuyên phạt 2 tử tù Thọ sứt và Tình mỗi bị cáo 7 năm tù giam về tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử; 4 bị cáo còn lại lĩnh án từ 9 tháng đến 12 tháng tù giam, về tội che giấu tội phạm.

Trước đó, ngày 27/4/2017, Nguyễn Văn Tình bị TAND TP Hà Nội tuyên tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Còn Lê Văn Thọ bị TAND tỉnh Hà Nam tuyên tử hình vào tháng 5/2017.

Trong thời gian kháng cáo chờ xét xử phúc thẩm, ngày 1/7/2017, Tình và Thọ được chuyển vào giam chung tại buồng số 3, khu D, trại giam T16 Bộ Công an. Sau hơn hai tháng bị giam chung, 2 tử tù bắt tay nhau bỏ trốn. Sau một tuần vượt ngục, ngày 16-17/9/2017, Thọ sứt và Tình lần lượt bị bắt ở Hải Dương và Hòa Bình.

Liên quan việc trốn trại của 2 tử tù, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Kiên, Nguyễn Đức Thắng (cựu quản giáo trại tạm giam T16, Bộ Công an) và Nguyễn Thái Hoàng (cựu cảnh sát bảo vệ T16) về tội thiếu trách nhiệm để người bị giam, giữ trốn. Cơ quan công tố khẳng định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, các bị can đã không tuân thủ theo các quy định của pháp luật, quy chế nghiệp vụ của Bộ Công an và trại tạm giam; thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, kiểm tra với buồng giam số 3, khu D khiến 2 tử tù trốn thoát.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ 2 tử tù vượt ngục: Mỗi tử tù lĩnh thêm 7 năm tù tội bỏ trốn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO