Vụ án 'bay giải cứu': Bắt thêm 2 giám đốc doanh nghiệp

PV 06/05/2022 17:00

Hai nữ Giám đốc đã bị bắt với tội danh "đưa hối lộ" trong vụ án "bay giải cứu" xảy ra ở Bộ Ngoại giao và các địa phương.

Theo Bộ Công an, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ”, xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố; hôm nay, 6/5/2022, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội “Đưa hối lộ”, quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự, đối với: Nguyễn Thị Tường Vi, 42 tuổi, nghề nghiệp: Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và đầu tư ATA Việt Nam; Nguyễn Thị Dung Hạnh, 50 tuổi, nghề nghiệp: Giám đốc Công ty TNHH G Việt Nam 19.

Sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn, các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thi hành.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong vụ án này, Công an đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều quan chức Bộ Ngoại giao, cán bộ Bộ Y tế, nguyên cán bộ Công an và các doanh nghiệp liên quan.

Trong số đó có ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, người mà đầu năm 2022 được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại Nhật Bản kiêm nhiệm Cộng hòa Quần đảo Marshall.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ án 'bay giải cứu': Bắt thêm 2 giám đốc doanh nghiệp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO