Đà Nẵng: Xét xử vụ buôn lậu nhôm, đồng dạng thỏi qua cảng Tiên Sa

Thanh Tùng 29/05/2019 17:32

Ngày 29/5, TAND TP Đà Nẵng cho biết, đã đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt mức án từ 5 đến 16 năm tù các đối tượng trong vụ buôn lậu 139 tấn nhôm, đồng dạng thỏi qua cảng Tiên Sa của TP này. Theo đó, các đối tượng Lê Văn Thiện (32 tuổi, trú tại huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) bị tuyên phạt 16 năm tù; Nguyễn Trọng Hải (38 tuổi, trú tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) bị tuyên phạt 11 năm tù; Nguyễn Thị Hải Linh (27 tuổi, trú tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) bị tuyên phạt 5 năm tù.

Như Đại Đoàn Kết đã đưa tin, ngày 23/7/2016, Đội kiểm soát Chống buôn lậu khu vực miền Trung (Đội 2) đã khám xét 6 container thuộc 2 tờ khai hải quan xuất khẩu của Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Thành Hải (địa chỉ 158/3 đường Lê Lợi, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định do Nguyễn Trọng Hải làm Giám đốc), xuất đi Thái Lan và Ấn Độ. 2 lô hàng gồm 6 container nói trên được khai báo tên hàng là vải vụn (vải rẻo), đóng thành bao và được hệ thống phân luồng xanh. Tuy nhiên qua khám xét các lực lượng tham gia phối hợp, phát hiện 6 container đều chứa kim loại nhôm được đúc dạng thỏi và đồng phế liệu (ước tính 98 tấn nhôm dạng thỏi và 41 tấn đồng phế liệu được ép thành khối)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Xét xử vụ buôn lậu nhôm, đồng dạng thỏi qua cảng Tiên Sa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO