Đề nghị truy tố 2 cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vì giúp Vũ ‘nhôm’ thâu tóm đất đai

Thanh Tùng 04/09/2019 15:12

Hai cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng là Trần Văn Minh (Chủ tịch UBND TP từ năm 2006 đến năm 2011) và Văn Hữu Chiến (Chủ tịch UBND TP từ năm 2011 đến năm 2014) đang bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố vì những vi phạm liên quan đến đất đai trong vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”).

Đề nghị truy tố 2 cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vì giúp Vũ ‘nhôm’ thâu tóm đất đai

Một công sản có diện tích đất hàng chục ngàn m2 trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Đà Nẵng) chuyển nhượng trái quy định trong giai đoạn từ 2006 đến năm 2016. Ảnh Thanh Tùng.

Chiều 4/9, nguồn tin của phóng viên Báo Đại Đoàn Kết từ Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, cơ quan này đã hoàn tất Kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố 2 cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng là Trần Văn Minh (Chủ tịch UBND TP từ năm 2006 đến năm 2011) và Văn Hữu Chiến (Chủ tịch UBNDTP từ năm 2011 đến năm 2014).

Cùng bị đề nghị truy tố với ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến còn có 19 bị can khác, giúp Vũ “nhôm” thâu tóm đất đai, công sản ở Đà Nẵng trong thời gian dài, làm thiệt hại cho Nhà nước gần 20.000 tỷ đồng.

Các bị can bị đề nghị truy tố về 2 tội danh:“Vi phạm chế độ quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” và “Vi phạm quy định về quản lý đất đai”.

Như Đại Đoàn Kết Online đã phản ánh, kể từ năm 2006, khi Đà Nẵng đẩy mạnh đổi đất lấy hạ tầng, nhiều DA, đất đai, công sản thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Đà Nẵng được UBND TP tiến hành giao dịch mua bán, chuyển nhượng cho cá nhân, doanh nghiệp.

Trong vòng 10 năm, từ 2006 đến 2016, Vũ “nhôm” xuất thân từ thợ nhôm kính đã đứng ra thành lập Công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79 (trụ sở tại số 8, Nguyễn Trung Trực, quận 1, TP HCM), câu kết với nhiều cán bộ có chức quyền, trong đó có 2 cựu Chủ tịch UBND TP là Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến, thâu tóm nhiều diện tích đất ở khu vực trung tâm, ven sông Hàn, ven bờ biển của TP.

Ngoài 9 DA lớn, trong đó có DA lấp biển có tên gọi The Sunrise Bay (Vầng trăng khuyết) bị Vũ “nhôm” mua bán, chuyển nhượng sang tay kiếm chênh lệch mỗi DA từ 300 đến 500 tỷ đồng; đại gia cò đất Vũ “nhôm” cũng thâu tóm 31 công sản tại các vị trí đắc địa ở khu vực trung tâm TP.

Tại thời điểm Cơ quan CSĐT Bộ Công an thực hiện khám xét nhà riêng của Vũ “nhôm” ở số 82 Trần Quốc Toản (quận Hải Châu) vào ngày 22/12/2017, Công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79, đã được đại gia cò đất dưới vỏ bọc Thượng tá tình báo; đổi tên thành Công ty CP Đầu tư và Phát triển Chấn Phong.

Đại gia cò đất cũng đồng thời rút 10% vốn thuộc 2 pháp nhân là Công ty cổ phần Xây dựng 79 và Công ty cổ phần Nova Bắc Nam tại DA The Sunrise Bay

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đề nghị truy tố 2 cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vì giúp Vũ ‘nhôm’ thâu tóm đất đai

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO