Y án tử hình kẻ sát hại nữ giáo viên, cướp tài sản

Thanh Tùng 07/02/2018 17:54

Ngày 7/2, TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (trú tại thôn 6, xã Ia Blang, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) về tội giết người, cướp tài sản.

Theo cáo trạng: Năm 2016, Nguyễn Thanh Tùng vay 150 triệu đồng của một ngân hàng trên địa bàn huyện Chư Sê.

Ngày 23/3/2017, Tùng vay của chị Phạm Thị Ngọc Diệp, giáo viên một trường học ở thị trấn Chư Sê 150 triệu đồng để trả nợ ngân hàng. Do chậm trả lãi nhiều lần nên sau khi nhận tiền trả nợ, ngân hàng từ chối không cho Tùng vay tiếp. Không vay tiếp được tiền của ngân hàng để trả lại cho chị Diệp như đã cam kết, Tùng dùng dây thừng siết cổ chị Diệp cho đến chết rồi thả thi thể người phụ nữ này xuống giếng để phi tang.

Ngoài số tiền 150 triệu đồng, sau khi sát hại chị Diệp, Nguyễn Thanh Tùng còn cướp của nạn nhân xe máy, điện thoại và đồ trang sức với tổng giá trị 42 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 22/9/2017 TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt tử hình Nguyễn Thanh Tùng với tội danh nêu trên

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Y án tử hình kẻ sát hại nữ giáo viên, cướp tài sản

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO