Vụ bé trai lọt trụ sâu 35m tại Đồng Tháp: Công tác cứu hộ vẫn tiếp tục trong trưa 2/1

PV (Tổng hợp) 02/01/2023 13:33

Nhiều lực lượng, phương tiện đã được ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp huy động đến hiện trường. Sau hơn 40 giờ nỗ lực, cuộc giải cứu nạn nhân vẫn chưa có kết quả.

Nguồn: Dân Trí.

Theo nguồn tin từ phóng viên Báo Dân trí có mặt tại hiện trường vụ bé trai lọt trụ sâu 35m tại Đồng Tháp, trong sáng nay, sau khi dùng khoan nhồi mở rộng một bên cột bê tông, lực lượng cứu hộ dùng khoan ruột gà để khoan phần đối diện để giảm áp lực lên cột trụ.

Sáng 2/1, ngoài việc tiếp oxy sâu bên trong trụ bê tông, cán bộ cứu hộ còn dùng dây thả camera xuống dưới, song chỉ quan sát thấy đất, chưa thấy nạn nhân.

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ. Ảnh: VTC News.
Lực lượng chức năng khoan lấy đất xung quanh trụ bê tông nơi bé trai rơi xuống. Ảnh: VTC News.

Lúc 10h30 Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã đến hiện trường chỉ đạo, kiểm tra công tác tìm kiếm cứu nạn. Sau khi nghe lực lượng cứu hộ báo cáo công việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các lực lượng tập trung, nỗ lực thực hiện công tác cứu hộ càng sớm càng tốt như kế hoạch đặt ra. Ông Nghĩa lưu ý quá trình triển khai phải đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Khoảng 11h30, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa, cùng các ban ngành, đoàn thể địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) - nạn nhân đang được cứu hộ do bị rơi xuống trụ bê tông rỗng nằm sâu dưới lòng đất.

VTC News cũng thông tin về vụ việc, cho hay: Gần trưa 2/1 trả lời báo chí, ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong quá trình thực hiện cứu hộ phát sinh một số tình huống nên phải điều chỉnh để đảm bảo an toàn tốt nhất cho bé trai và lực lượng thực hiện. Tối qua, chúng tôi chỉ tạm dừng khoảng 1 - 2 tiếng để đưa ra phương pháp tối ưu, sau đó vẫn tiếp tục công tác giải cứu cháu bé một cách sớm nhất, an toàn nhất.

Cũng theo Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp, hiện khối công việc phải làm để giải cứu cháu bé rất lớn, phải điều động thiết bị, nhân lực, vì vậy cần sự phối hợp nhịp nhàng, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và người dân, để quá trình cứu hộ cháu bé thuận lợi.

Công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra khẩn trương. Ảnh: VTC News.

Đến 12h, lực lượng chức năng vẫn đang triển khai công tác cứu hộ tại hiện trường.

1h45 ngày 2/1, được lãnh đạo địa phương vận động, anh Tài (cha cháu bé) đồng ý về nhà nghỉ ngơi. Anh đề nghị lực lượng chức năng thông báo cho mình ngay khi tìm được cháu.

Theo chính quyền địa phương, gia đình anh Tài thuộc diện khó khăn, vợ chồng quanh năm đi làm thuê sinh sống. Vợ chồng anh có 2 con, bé bị ngã xuống trụ bê tông là con trai lớn, sau đó là em gái mới được một tuổi.

Các lực lượng chức năng nỗ lực giải cứu cháu bé cả ngày lẫn đêm. Ảnh: Công an Đồng Tháp.

Trước đó, nghe tin con trai gặp nạn, anh Thái Văn Tấn Tài (cha bé), cùng người thân đã túc trực ở hiện trường chờ đợi thông tin suốt ngày đêm. Anh Tài cho biết, ban đầu tới hiện trường, anh còn nghe tiếng con kêu cứu, nhưng 10 phút sau không nghe gì nữa.

Trưa 31/12/2022, con trai anh Tài là Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng 3 người bạn vào công trình cầu nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Khoảng 11h55, khi đi lại trong khu vực công trường, Nam bất ngờ lọt trong một trụ bê tông có đường kính khoảng 25cm, được khoan cắm sâu xuống lòng đất.

[Đồng Tháp: Xuyên đêm nỗ lực giải cứu bé trai khỏi trụ bê-tông]

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ bé trai lọt trụ sâu 35m tại Đồng Tháp: Công tác cứu hộ vẫn tiếp tục trong trưa 2/1

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO