Vụ cậu bé ở Thanh Hóa bị hổ vồ: Trại nuôi hổ đã hết phép

Anh Tuấn 11/06/2017 22:30

Em Mai Văn Chiến và bạn Phạm Văn Chung cùng trú xã Quảng Phú đã rủ nhau tới trang trại hổ thuộc xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) chơi. Khi trèo lên tường rào, bất ngờ Chiến bị một con hổ trong đàn hổ nuôi tại trang trại này vồ trúng khiến toàn bộ phần bắp thịt cẳng chân bị hổ xé lìa.

Mai Văn Chiến đang điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia.

Đến thăm gia đình em Chiến - nạn nhân bị hổ vồ vào ngày 23/5, anh Mai Văn Khắc (bố Chiến) kể: “Sau khi Chiến bị hổ vồ, Phạm Văn Chung đã cởi áo băng bó vết thương cho bạn rồi chở về nhà. Biết chuyện con gặp nạn, tôi gỡ chiếc áo ra thì thấy chân Chiến chỉ còn lại xương và gân, phần thịt và da chỗ bắp chân mất hết. Gia đình nhanh chóng đưa con vào BVĐK huyện Thọ Xuân cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Chiến được chuyển xuống BVĐK tỉnh Thanh Hóa rồi tiếp tục được chuyển ra Viện Bỏng Quốc gia điều trị”.

Theo gia đình cho biết, ngày nhỏ Chiến đã mắc căn bệnh sa ruột phải đi viện chữa trị nhiều lần, sức khỏe hạn chế, nhiều khi đi tiểu tiện hay đại tiện em không kiểm soát được. Hiện tại em đang phải nhận trợ cấp hàng tháng dành cho người khuyết tật nặng thuộc hộ nghèo.

Chị Vui (mẹ Chiến) cho biết: Hiện tại Chiến đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật ghép da phủ kín toàn bộ vùng bị tổn thương do hổ vồ. Bác sĩ chưa khẳng định việc đi lại của em sau này có bị ảnh hưởng không. Nhưng riêng việc phục hồi chức năng cho Chiến phải trải qua quá trình lâu dài và rất tốn kém.

Được biết trang trại nuôi hổ, nơi xảy ra sự việc trên là của gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến.

Điều đáng nói là sau nửa tháng kể từ thời điểm Chiến bị hổ vồ, chủ trang trại chăn nuôi hổ vẫn chưa có một hình thức hỗ trợ nào để chia sẻ nỗi đau đối với gia đình anh Khắc. Về sự việc trên, ông Phạm Văn Quyết - Chủ tịch UBND xã Quảng phú, huyện Thọ Xuân cho biết: Chuyện em Chiến sang chơi và trèo lên tường trang trại nuôi hổ tại xã Xuân Tín dẫn tới hậu quả bị hổ vồ gây trọng thương là chính xác. Do hoàn cảnh gia đình Chiến rất khó khăn nên địa phương đang tích cực kêu gọi các đoàn thể, nhà hảo tâm góp sức giúp em Chiến điều trị vết thương.

Về nguồn gốc đàn hổ, được xác định do ông Nguyễn Mậu Chiến đưa về nuôi nhốt trái phép từ năm 2006. Đến năm 2012, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận đăng ký nuôi sinh sản động vật hoang dã cấp quý hiếm cho trại hổ của gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến. Tuy nhiên giấy chứng nhận nói trên đã hết hạn trước thời điểm em Chiến bị hổ vồ đúng 1 ngày (22/5).

Về việc này, phía Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá cho biết: Trước thời điểm cháu bé học lớp 7 bị hổ vồ, bà Lê Thị Hồng (vợ ông Nguyễn Mậu Chiến) đã gửi đơn đề nghị đăng ký nuôi hổ đến UBND tỉnh và Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá. Khi cơ quan chức năng đang còn xem xét, nghiên cứu đơn thì xảy ra sự việc đáng tiếc. Ông Thiều Văn Lực - Chi cục phó Chi cục Kiểm Lâm Thanh Hoá nói: “Chúng tôi đang xin ý kiến của các cơ quan chuyên ngành về hướng xử lý đối với trại nuôi nhốt hổ của ông Nguyễn Mậu Chiến”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ cậu bé ở Thanh Hóa bị hổ vồ: Trại nuôi hổ đã hết phép

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO